Sớm triển khai tiêm vắc-xin phòng cúm A/H1N1

26/11/2009 00:10 GMT+7

Chiều 25.11 tại cuộc họp Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống đại dịch cúm, ông Nguyễn Huy Nga - Cục trưởng Cục Y tế dự phòng và môi trường cho biết, thêm một trường hợp nhiễm cúm A/H1N1 tử vong. Đó là một phụ nữ 20 tuổi tại Khánh Hòa, đang mang thai tuần thứ 7. Đây là thai phụ thứ 11/43 ca nhiễm cúm A/H1N1 tử vong.

Theo Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ T.Ư Nguyễn Trần Hiển, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) thông báo chính thức, VN là 1/16 nước sẽ nhận vắc-xin phòng cúm A/H1N1 viện trợ ngay trong đợt đầu, dự kiến vào tháng 12 này. Vắc-xin do Công ty GlaxoSmithKline (GSK) sản xuất. Các phản ứng của vắc-xin được WHO thông báo thường ở mức nhẹ, chủ yếu phản ứng tại vết tiêm, một số có sốt nhẹ, mệt mỏi trong vòng 24 - 48 giờ. Bộ Y tế đã đề nghị nhà sản xuất gửi mẫu vắc-xin để kiểm định tính an toàn.

 Liên Châu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.