Sớm tử vong do dùng thuốc ngủ

29/02/2012 09:00 GMT+7

Bác sĩ Daniel Kripke tại Trung tâm Y tế Scripps Clinic Viterbi Family Sleep Center (bang California - Mỹ) và các cộng sự đã đối chiếu số liệu y tế trong vòng 2 năm rưỡi của 10.500 người hay sử dụng thuốc ngủ với 23.600 người không dùng thuốc ngủ. Kết quả cho thấy nhóm dùng thuốc có nguy cơ tử vong sớm và bị ung thư cao hơn.

Bác sĩ Daniel Kripke tại Trung tâm Y tế Scripps Clinic Viterbi Family Sleep Center (bang California - Mỹ) và các cộng sự đã đối chiếu số liệu y tế trong vòng 2 năm rưỡi của 10.500 người hay sử dụng thuốc ngủ với 23.600 người không dùng thuốc ngủ. Kết quả cho thấy nhóm dùng thuốc có nguy cơ tử vong sớm và bị ung thư cao hơn.

Kết quả khảo sát cũng cho thấy những người uống mỗi năm từ 18 đến 132 liều thuốc ngủ các loại sẽ có nguy cơ tử vong sớm cao gấp 4,6 lần so với nhóm không dùng. Ngay cả những người dùng ít hơn 18 liều/năm cũng có nguy cơ tử vong sớm cao hơn 3,5 lần. Nhóm dùng thuốc ngủ cũng có nguy cơ bị ung thư cao hơn. Dù vậy, vẫn có gần 6/10 người Mỹ sử dụng thuốc ngủ. Khảo sát được thực hiện trong độ tuổi bình quân là 54.

Nghiên cứu này được công bố trên tạp chí BMJ Open hôm 27-2.

Theo Người Lao Động

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.