Phòng khám YHCT Bảo Thanh Đường nổi tiếng với những bài thuốc độc đáo

05/10/2019 09:56 GMT+7

Càng ngày càng nhiều người mắc bệnh vảy nến; nhưng nếu để bệnh vảy nến lâu dài rất dễ bệnh càng ngày càng trầm trọng.

Tại phòng khám Bảo Thanh Đường, rất đông người bệnh thích tới khám và dùng thuốc chữa trị bệnh vảy nến, do biết được Bảo Thanh Đường có phương thuốc đặc trị.
Mắc bệnh vảy nến sẽ là dấu chấm hết hay sao? Đi tìm lời giải cho những ai mắc bệnh vảy nến mà hằng ngày đang khổ sở, bất hạnh và mặc cảm cũng như không tìm thấy đường ra, có giải pháp gì để đặc trị căn bệnh này không?
Anh Vinh (người Tiền Giang) trông gương mặt anh rất khắc khổ, hai gò má thâm quầng, tiều tụy và xanh xao, toàn thân anh bong vảy đỏ, tróc từng lớp vảy, từng lớp này đến lớp khác và ngứa. Tuy trời nóng nhưng người anh lại cảm thấy rét lạnh, mặc áo vào thì không chịu được vì các khớp đau. Ngồi thẫn thờ ở hàng ghế chờ đợi.
Đây không phải là trường hợp cá biệt, bởi một bác sĩ chuyên khoa da liễu từng chia sẻ rằng: hằng ngày có hàng trăm trường hợp bệnh vảy nến đến khám bệnh và đây vẫn là căn bệnh 3 không: không chết, không khỏi, không lây - điều mà ông rất day dứt, nhưng phải làm sao đây, khi mà bệnh càng ngày càng nhiều.
Sởn da gà khi nhìn thấy những căn bệnh vảy nến nặng

Sởn da gà khi nhìn thấy những căn bệnh vảy nến nặng

Anh Cao Xuân An (ở Q.3, TP.HCM) cho biết: “Tôi đến chữa ở Bảo Thanh Đường đã 3 tháng, trước đây tôi phát bệnh rất nặng từng giọt nến phủ đầy người, các móng ăn sun hết đầu móng tay, móng chân, tóc rụng và ngứa, trước có uống thuốc tây nên người ì ạch, tuy không uống một chút rượu bia nào nhưng bụng to như người uống nhiều bia vậy, đi lại nặng nề, khó nhọc, nhất là lúc leo cầu thang thở dốc và mệt, tôi buồn nản và chán chường như không còn ánh sáng và lối thoát nữa. Khi đến với Bảo Thanh Đường, tôi cũng không có hy vọng là mình đã chữa hết, nhưng đến hôm nay tôi bệnh tôi đã tiến triển rất tốt”.
Những người mắc bệnh vảy nến, thường để bệnh âm ỉ kéo dài vài năm, có khi chỉ một chút ít trên người, rồi loang lên đầu, tóc rụng. Người bệnh có thể yên tâm, vì các bài thuốc ở Bảo Thanh Đường được bào chế từ thảo dược nguồn gốc thiên nhiên.
Một nữ bệnh nhân khác khoảng 45 tuổi, ăn mặc kiểu văn phòng đến khám da đầu nhiều vảy và tóc rụng. Chị cho biết: “Lo không đi chữa sớm, sợ lại đầu nhiều vảy rồi có ngày bị bệnh nặng thì mệt, còn ở Bảo Thanh Đường này chị biết đã từ lâu rồi, năm 1999 chị cũng cho ba chị tới chữa vảy nến rất nặng, và đến nay chưa thấy phát lại”. Chị ra về cười rất tươi và nói với chúng tôi rằng: “Đây là đông y gia truyền Việt Nam, thuốc có hiệu quả thì sẽ khẳng định được chính mình”.
Theo các chuyên gia y tế đánh giá bệnh vảy nến cần chữa trị bằng đông y, căn bệnh vảy nến theo tổng kết thường có cơ địa người nóng trong, máu phong ngứa nhiều, việc chữa bằng đông y càng có lợi thế làm cho cơ thể mát, hết được chứng phong ngứa bệnh sẽ khỏi, nhiều ý kiến cho rằng nên điều trị kiên trì bằng thuốc đông y sẽ giúp bệnh khỏi bệnh và ít tái phát.
Hệ thống khám bệnh và tư vấn miễn phí của Bảo Thanh Đường:
- Hà Nội: 90 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiến. ĐT: (024) 39423585.
- TP.HCM: 210 Lê Lai, phường Bến Thành, Quận 1. ĐT: (028) 39252818 - 0767732126.
- Nha Trang: 1046 Lê Hồng Phong. ĐT: (0258) 3881005.
- Đà Nẵng: 60A Lê Hồng Phong, quận Hải Châu. ĐT: (0236) 3562037.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.