Suy van tĩnh mạch

28/01/2012 00:52 GMT+7

Lâu nay tôi đọc báo thường thấy nói về bệnh giãn tĩnh mạch chi dưới, còn bản thân tôi thì được chẩn đoán là bị suy van tĩnh mạch. Vậy tôi muốn biết sự khác nhau giữa suy tĩnh mạch với suy van tĩnh mạch như thế nào, và cách điều trị ra sao? Xin cám ơn. (trangth@...)

Suy tĩnh mạch hiện nay là một căn bệnh của thời đại, ở Việt Nam có rất nhiều người trên 50 tuổi mắc bệnh này. Bệnh thường là nguyên phát và tiến triển qua 3 giai đoạn: Giai đoạn đầu là suy thành tĩnh mạch - thành của tĩnh mạch yếu đi, viêm và mất trương lực. Giai đoạn hai là suy van tĩnh mạch - sự suy yếu của thành tĩnh mạch sẽ lan đến những lá van của tĩnh mạch ngoại vi làm van bị suy yếu, đóng lại không kín, gây hiệu quả là xuất hiện dòng trào ngược trong lòng tĩnh mạch. Giai đoạn 3 là giãn toàn bộ tĩnh mạch do hậu quả của dòng trào ngược. Thường giãn tĩnh mạch sâu chúng ta không thấy được, chỉ biểu hiện bằng tình trạng sưng phù của chân khi đứng hoặc đi lại nhiều. Còn giãn của hệ thống tĩnh mạch nông sẽ có biểu hiện ra ngoài bằng hình ảnh tĩnh mạch giãn to ngoằn ngoèo dưới da.

PGS - TS Nguyễn Hoài Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.