Suýt tử vong do uống nhầm nước lau sàn nhà

12/08/2010 00:08 GMT+7

Đến chiều qua, sau khi được cứu chữa, bà Lê Thị Ngoan (88 tuổi, ở Quang Phú, Đồng Hới, Quảng Bình) đã thoát khỏi tình trạng suy hô hấp, tỉnh táo hơn và không còn phải thở máy.

Trước đó, chiều 10.8, cụ đã sơ ý uống nhầm nước lau sàn nhà mang nhãn hiệu V.S. Khi người nhà thấy cụ có biểu hiện bất thường, sức khỏe suy kiệt đã nhanh chóng đưa đi Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới cấp cứu. Khám lâm sàng cho biết bệnh nhân hôn mê sâu, khó thở, phổi bị tổn thương.

Được biết, nước lau sàn nhà V.S và một số loại nước tẩy rửa khác có bản chất là a-xít, khi uống vào sẽ gây bỏng đường tiêu hóa; một số trường hợp gây sặc phổi và khó thở, thiếu ô-xy não dẫn đến rối loạn ý thức, nếu không cấp cứu kịp thời sẽ tử vong.

T.Q.Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.