Tập thể dục ở tuổi 70 giúp chống teo não

24/10/2012 15:20 GMT+7

(TNO) Tập thể dục ở tuổi 70 có thể giúp bảo vệ não bộ khỏi bị teo và các dấu hiệu lão hóa liên quan đến chứng mất trí nhớ, các nhà khoa học thuộc Đại học Edinburgh (Vương quốc Anh) cho biết.

Theo các chuyên gia, bộ não của chúng ta có xu hướng co lại khi chúng ta về già và tình trạng co rút này có mối liên hệ với suy nghĩ và ghi nhớ kém.

Quét não của 638 người đã qua tuổi hưu cho thấy, não bộ ở những người hoạt động thể chất nhiều nhất ít bị co rút hơn trong khoảng thời gian ba năm, theo BBC dẫn kết quả nghiên cứu.

Tập thể dục không nhất thiết phải tập cật lực, chỉ cần đi dạo hoặc đi bộ nhiều lần trong tuần là đủ, theo các chuyên gia.

Tuy nhiên, các hoạt động động não như chơi ô chữ, đọc sách… lại tác động không nhiều đến hiện trạng não bộ.

Nghiên cứu cho thấy các hoạt động động não như đọc sách hoặc các thú tiêu khiển khác như giao lưu với bạn bè và gia đình không tác động đến kích thước não bộ.

Các nhà nghiên cứu cho biết có thể tập thể dục làm tăng lưu lượng máu đến não, cung cấp khí ô xy và chất dinh dưỡng cho các tế bào não.

Huỳnh Thiềm

>> Khó nhai làm tăng rủi ro gặp bệnh mất trí nhớ
>> Thử dịch não tủy tìm bệnh mất trí nhớ
>> Tìm ra nguyên nhân gây bệnh mất trí nhớ  
>> Có nên tập thể dục trong ngày hành kinh?
>> Marathon ngược
>> 4 lý do nên tập thể dục
>> Chơi thể thao để ngừa bất lực
>> Thể dục nhẹ nhàng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.