Tê một bên đùi

31/03/2012 03:40 GMT+7

Tôi 73 tuổi, không bị các bệnh về xương khớp, tim mạch, nhưng từ khoảng 2 tháng nay tôi thường bị tê ở phía mặt trước và mặt ngoài đùi trái, nhiều lúc có cảm giác tê rồi tăng lên rát như bị phỏng, bất kể đang ở tư thế đứng, ngồi hay nằm. Vậy tôi bị bệnh gì, hướng điều trị ra sao? Xin nói thêm, cách nay hơn 2 năm tôi có mổ bóc bỏ một bướu bã lớn ở mông trái, nay đã lành hẳn. Liệu có phải do ảnh hưởng từ việc này mà bị tê? (canduy@...)

Tôi 73 tuổi, không bị các bệnh về xương khớp, tim mạch, nhưng từ khoảng 2 tháng nay tôi thường bị tê ở phía mặt trước và mặt ngoài đùi trái, nhiều lúc có cảm giác tê rồi tăng lên rát như bị phỏng, bất kể đang ở tư thế đứng, ngồi hay nằm. Vậy tôi bị bệnh gì, hướng điều trị ra sao? Xin nói thêm, cách nay hơn 2 năm tôi có mổ bóc bỏ một bướu bã lớn ở mông trái, nay đã lành hẳn. Liệu có phải do ảnh hưởng từ việc này mà bị tê? (canduy@...)

Theo như bác mô tả, có thể nghĩ đến bác đang bị tình trạng chèn ép thần kinh bì ở đùi. Khu vực bị chèn ép là khu vực ngay chỗ gai chậu trước trên của khung chậu. Gai chậu trước trên là phần xương cứng cuối cùng của cánh chậu nằm ở phía trước, là phần giúp chúng ta mặc quần không bị tụt. Thần kinh đi qua vùng này nằm sát dưới da và dễ bị chèn ép.

Hội chứng này hay gặp ở những quân nhân hay đeo súng. Súng nặng kéo quần trễ xuống và cấn vào vùng gai chậu trước trên đè vào thần kinh là tê mặt trước và một phần phía ngoài đùi. Để chẩn đoán cần đi đo điện cơ. Khi đã có chẩn đoán chính xác có thể điều trị nội khoa. Bác nên đi khám các bác sĩ nội thần kinh hoặc chấn thương chỉnh hình để có chẩn đoán chính xác. Nếu điều trị nội khoa không bớt có thể phẫu thuật. Nên nhớ là cần tìm nguyên nhân chèn ép như dây nịt quần có thể cấn vào thần kinh. Cần loại bỏ nguyên nhân bên ngoài trước khi quyết định phẫu thuật.

BS Tăng Hà Nam Anh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.