Thêm trẻ chào đời nhờ mang thai hộ

19/03/2016 09:39 GMT+7

Ngày 18.3, bác sĩ (BS) Trần Ngọc Hải, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp Bệnh viện (BV) Phụ sản Từ Dũ, TP.HCM, cho biết trường hợp đầu tiên trẻ chào đời bằng phương pháp mang thai hộ ở BV Từ Dũ là cặp song sinh ra đời ngày 16.3, hiện khỏe mạnh (ảnh).

Ngày 18.3, bác sĩ (BS) Trần Ngọc Hải, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp Bệnh viện (BV) Phụ sản Từ Dũ, TP.HCM, cho biết trường hợp đầu tiên trẻ chào đời bằng phương pháp mang thai hộ ở BV Từ Dũ là cặp song sinh ra đời ngày 16.3, hiện khỏe mạnh (ảnh).

Ảnh: Tú SơnẢnh: Tú Sơn
Cặp song sinh là hai bé trai nặng 2,1 kg và 1,9 kg do chị N.T.M (34 tuổi, quê Khánh Hòa) mang thai. Người nhờ chị M. mang thai là cặp vợ chồng có quan hệ họ hàng. Theo thống kê của BV Phụ sản Từ Dũ, hiện có 33 trường hợp đến BV này làm hồ sơ mang thai hộ. Trong đó, có 19 trường hợp đã được duyệt và đang điều trị 17 trường hợp (6 ca có thai, tính cả trường hợp song sinh nói trên).
Trước đó, ngày 22.1, bé gái chào đời bằng mang thai hộ tại BV Phụ sản T.Ư Hà Nội là trường hợp đầu tiên tại VN.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.