Thịt cừu biến đổi gien giúp phòng ngừa bệnh tim?

25/04/2012 16:10 GMT+7

(TNO) Các nhà khoa học Trung Quốc ngày 23.4 tuyên bố đã nhân bản vô tính thành công một giống cừu biến đổi gien cho ra loại thịt chứa một loại chất béo tự nhiên như trong các loại đậu, hạt, cá giúp hạn chế nguy cơ mắc các bệnh tim mạch.

(TNO) Các nhà khoa học Trung Quốc ngày 23.4 tuyên bố đã nhân bản vô tính thành công một giống cừu biến đổi gien cho ra loại thịt chứa một loại chất béo tự nhiên như trong các loại đậu, hạt, cá giúp hạn chế nguy cơ mắc các bệnh tim mạch.

Theo Reuters, chú cừu tên là Peng Peng, cân nặng gần 6 kg, được "ra lò" trong một phòng thí nghiệm ở Tân Cương vào ngày 26.3. Trong cơ thể chú cừu này có chứa một gien chất béo, giúp hạn chế nguy cơ mắc các bệnh tim mạch.


Chú cừu biến đổi gien Peng Peng - Ảnh: Reuters
 

“Chú cừu phát triển rất tốt và bình thường”, nhà khoa học Du Yutao, Trưởng nhóm nghiên cứu thuộc Học viện Nghiên cứu biến đổi gien Trung Quốc cho biết.

Các nhà khoa học đã cấy một axít chất béo không có khả năng sinh ra cholestrol (giúp hạn chế nguy cơ mắc các bệnh tim mạch) vào một tế bào được lấy từ tai của một con cừu bình thường.

Sau đó, tế bào này lại được cấy vào một trứng, tiếp đó các nhà khoa lấy trứng này cấy vào tử cung của một con cừu cái để sinh ra cừu biến đổi gien Peng Peng.

Trước đó, các nhà khoa học Trung Quốc đã nhân bản vô tính thành công bò sữa có khả năng tạo ra sữa “người” sạch và không có chứa chất melamine, sau những vụ bê bối sữa chứa chất melamine khiến sáu trẻ em tại nước này thiệt mạng và hàng nghìn bé khác bị bệnh.

Phúc Duy

>> Chưa cho nhập và sử dụng thực phẩm biến đổi gien
>> Phân tích bánh phở làm từ gạo biến đổi gien
>> Giảm ô nhiễm với lợn biến đổi gien
>> Phán quyết mới về cây biến đổi gien
>> Thiết bị cảnh báo đau tim
>> Dầu cá giảm đau tim
>> m nhạc giúp tim mau hồi phục

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.