Thời tiết giao mùa: Chú ý nhiễm trùng hô hấp và suyễn ở trẻ

29/11/2008 10:46 GMT+7

Những ngày gần đây, thời tiết tại TP.HCM bắt đầu giao mùa, trong ngày thay đổi thất thường nên dễ khiến trẻ nhỏ bị nhiễm trùng đường hô hấp (viêm tiểu phế quản, viêm phổi…) và trẻ bị bệnh hen lên cơn hen kịch phát.

Bác sĩ Trần Anh Tuấn - trưởng khoa hô hấp Bệnh viện (BV) Nhi Đồng 1 - cho biết trong ngày 28-11 tại khoa hô hấp có 140 bệnh nhi đang nằm điều trị nội trú, so với tuần trước số trẻ phải nằm viện (200) trong ngày giảm đáng kể, nhưng so với cùng kỳ năm trước thì số trẻ bị bệnh phải nằm viện còn ở mức cao.

Bác sĩ Anh Tuấn khuyên để phòng tránh nhiễm trùng hô hấp và cơn hen bộc phát, phụ huynh nên cho trẻ mặc đủ ấm, không để trẻ bị nhiễm lạnh; nếu trời nóng cũng không nên mở quạt máy hoặc cho trẻ nằm máy lạnh quá nhiều. Đối với trẻ nhỏ cần tránh tiếp xúc với người lớn đang bị cảm, ho vì có thể bị lây bệnh - nhất là với trẻ dưới 24 tháng tuổi khi bị bệnh thường nặng hơn trẻ lớn.

Theo L.Th.H/ Tuổi Trẻ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.