Tìm hiểu nguy cơ bệnh di truyền trước khi sinh

07/02/2010 11:32 GMT+7

(TNTT>) Công ty Counsyl ở California (Mỹ) hiện đang cung cấp một dịch vụ mới cho các vị phụ huynh tương lai nhằm phát hiện sớm nguy cơ bệnh di truyền ở con mình. Chỉ đơn giản qua việc lấy mẫu nước bọt của cả bố lẫn mẹ, công ty này sẽ phân tích mẫu ADN để chẩn đoán trước các bệnh do di truyền mà con mình có thể gặp phải. Phương pháp này hiện đã được sử dụng tại hàng trăm bệnh viện phụ sản ở Mỹ.

Kết quả thường được công bố sau ba tuần và có thể rút ngắn xuống còn một tuần trong trường hợp khẩn cấp. Hiện nay phương pháp thử nghiệm này có thể phát hiện được hơn 100 căn bệnh di truyền thuộc loại hiếm gặp nhưng rất nghiêm trọng, thậm chí là chưa có cách chữa trị như bệnh nhớt nhầy (mucovisidose), bệnh hồng cầu hình liềm, bệnh Tay-Sachs (gây tổn hại thần kinh và thị giác)…

Nguyễn Ngọc (Theo Le Figaro)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.