Tình cảm giúp bệnh nhân sống lâu hơn

25/07/2012 14:46 GMT+7

Khảo sát mới đây của các nhà khoa học tại Đại học Iowa (Mỹ) cho thấy bệnh nhân bị ung thư buồng trứng có khả năng sống lâu hơn nhờ vào mối liên hệ tình cảm thân mật của gia đình và bè bạn.

Các nhà khoa học đã khảo sát trên 168 bệnh nhân ung thư buồng trứng, trong đó có 95 người cảm nhận được sự liên hệ thân thiết đối với ít nhất một người nào đó. Khoảng 5 năm sau, tỉ lệ còn sống của nhóm người này là 59% trong khi tỉ lệ còn sống ở nhóm ít cảm nhận về sự ràng buộc tình cảm là 38%.

Trưởng nhóm nghiên cứu - bác sĩ Susan K. Lugendorf - giải thích về lợi ích của những mối thân tình đối với bệnh nhân là giúp họ cảm nhận được có người để tin cậy khi bệnh hoạn, đồng thời có khả năng giúp họ giảm stress.

Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Journal of Clinical Oncology.

Theo Tr.Lâm / Người Lao Động

>> Kết hợp thuốc tăng thời gian sống sau ung thư buồng trứng
>> “Chân dài” dễ mắc ung thư buồng trứng
>> Thuốc tiểu đường ngừa ung thư buồng trứng
>> Mỡ bụng “tiếp sức” ung thư buồng trứng
>> Cách mới đối phó ung thư buồng trứng
>> Uống trà xanh giảm ung thư buồng trứng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.