TP Hồ Chí Minh: Bệnh sốt xuất huyết lan trên diện rộng

09/08/2006 23:34 GMT+7

Hôm qua 9/8, tại buổi làm việc với 24 trung tâm y tế quận, huyện về công tác phòng chống dịch bệnh, bác sĩ Nguyễn Đắc Thọ - Phó giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng TP.HCM đã yêu cầu các đơn vị y tế này phải tích cực phòng chống bệnh sốt xuất huyết vì hiện nay bệnh đang lan tràn trên diện rộng, với nhiều ổ dịch.

Các nơi có số người mắc bệnh cao là: Q.8 (hơn 400 ca), Q.6 (300 ca), Q.Bình Thạnh (250 ca), Q.11, Q.Thủ Đức và H.Bình Chánh (mỗi nơi gần 200 ca). Theo bác sĩ Thọ, đỉnh cao của dịch sốt xuất huyết có thể rơi vào những tháng cuối năm.

Thùy Linh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.