TP Hồ Chí Minh: Cứu sống một bệnh nhân có nội tạng nằm ngược

19/01/2005 23:52 GMT+7

Hôm qua 19/1, ê-kíp bác sĩ khoa Ngoại II, Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn (TP.HCM) đã tiến hành phẫu thuật để đưa các bộ phận gồm dạ dày, lá lách và ruột già nằm ở vị trí phổi của một bệnh nhân trở về đúng vị trí ban đầu.

Bệnh nhân là chị V.Th.Th. (28 tuổi, ngụ tại Q.4, TP.HCM) nhập viện trong tình trạng bị ói nhiều và đau ngực bên trái. Bác sĩ phát hiện toàn bộ các bộ phận dạ dày, lá lách và ruột già của bệnh nhân đã thoát vị qua cơ hoành lên nằm ở khu vực phổi bên trái. Nguyên nhân dẫn đến trường hợp hy hữu này, theo các bác sĩ là do bệnh nhân có một lỗ bất thường bẩm sinh trên cơ hoành nên quá trình vận động, hô hấp... đã khiến những bộ phận nội tạng trên thoát lên phổi.

Thanh Tùng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.