TP.HCM: Thêm 2 ca dương tính với cúm A/H1N1

22/06/2009 19:09 GMT+7

* Cả nước có 51 ca nhiễm cúm A/H1N1 (TNO) Theo Sở Y tế TP.HCM, trong ngày hôm nay (22.6), đơn vị này đã phát hiện thêm hai trường hợp dương tính với cúm A/H1N1. >> Cúm A/H1N1 tấn công Đại hội thể thao trẻ Châu Á

Đó là hai nữ hành khách N.T. H (30 tuổi, ngụ quận 4, TP.HCM) và N.T.C (45 tuổi), vào TP.HCM qua cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất (TSN) trên chuyến bay VN780.

Như vậy, tính từ ngày 26.4 đến 18 giờ 30 phút tối nay, TP.HCM đã phát hiện 44 trường hợp dương tính với cúm A/H1N1 (trong đó có 32 trường hợp lưu trú tại TP.HCM), nâng tổng số người nhiễm cúm A/H1N1 trong cả nước lên 51 người.

Cụ thể: TP.HCM (32 ca), Khánh Hoà (1 ca), Hà Nội (3 ca), Tiền Giang (3 ca),  Vũng Tàu (3 ca), Cần Thơ (1 ca), Bến Tre (4 ca), Vĩnh Long (2 ca), Sóc Trăng và Phú Yên mỗi tỉnh 1 ca.

Đáng chú ý, trong số những người bị nhiễm cúm A/H1N1 có một số trường hợp bị lây nhiễm từ người cùng gia đình. Cụ thể, 6 người trong cùng một gia đình đi chung trên chuyến bay VN780 ngày 18.6, hay những người sống chung một nhà với bé N. ở Đồng Nai.

Trước tình hình trên, Sở Y tế TP.HCM đã yêu cầu Trung tâm y tế dự phòng các quận, huyện nơi bệnh nhân nhiễm cúm cư trú triển khai ngay các biện pháp giám sát đối với những người có tiếp xúc gần với người bệnh. Sở cũng đã lập danh sách các hành khách đi chung chuyến bay với những bệnh nhân mắc cúm A/H1N1 chuyển cho các quận, huyện trên địa bàn thành phố và Bộ Y tế để tiếp tục điều tra, giám sát.

Cùng trong ngày hôm nay, Trung tâm Kiểm dịch Y tế Quốc tế TP.HCM đã phát hiện 25 hành khách có dấu hiệu nghi nhiễm cúm A/H1N1 tại cửa khẩu quốc tế sân bay TSN và đã nhanh chóng chuyển những hành khách này đến Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch để cách ly theo dõi.

Sở Y tế TP.HCM thông báo

    Những  hành khách đi trên các chuyến bay JL 759 từ Canada - Việt Nam về sân bay TSN lúc 23 giờ 30 ngày 20.6; JQ 073 từ Úc - Việt Nam về sân bay TSN lúc 21 giờ 30 ngày 20.6; TO 686 từ Thái Lan - Việt Nam về sân bay TSN lúc 21 giờ 30 ngày 20.6; CI 781 từ Mỹ - Việt Nam về sân bay TSN lúc 10 giờ 30 ngày 20.6; NH 931 từ Mỹ - Nhật - Việt Nam về sân bay TSN lúc 23 giờ 4 ngày 17.6; BR 391 từ Mỹ - Đài Loan - Việt Nam về sân bay TSN lúc 11 giờ 30 ngày 18.6; VN 780 từ Úc - Việt Nam về sân bay TSN lúc 16 giờ 30 ngày 18.6 và VN780 từ Úc - Việt Nam về sân bay TSN lúc 15 giờ 30 ngày 19.6, phải thực hiện việc tự cách ly, mang khẩu trang, hạn chế tiếp xúc nơi đông người.

Đỗ Thông

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.