Trầm cảm không phải tác dụng phụ của biện pháp tránh thai

03/03/2018 11:02 GMT+7

Nghiên cứu mới cho thấy việc tránh thai bằng hormone không liên quan đến trầm cảm, theo Hãng tin UPI. Các chuyên gia của Đại học bang Ohio (Mỹ) đã phân tích kết quả của 2.305 cuộc nghiên cứu.

Các dữ liệu gồm những phương pháp tránh thai khác nhau. Tiến sĩ Brett Worly và cộng sự cũng xem xét các nghiên cứu đánh giá tác động của việc ngừa thai bằng hormone đối với phụ nữ sau sinh, trẻ vị thành niên và phụ nữ có tiền sử trầm cảm.
Kết luận được rút ra là không có đủ bằng chứng chứng minh mối liên hệ giữa việc ngừa thai và bệnh trầm cảm, dù các chuyên gia nói rằng điều đó không có nghĩa phụ nữ sử dụng biện pháp tránh thai sẽ không bị trầm cảm.
“Không ít phụ nữ lo ngại vấn đề trầm cảm khi họ bắt đầu sử dụng các biện pháp tránh thai, đặc biệt với những loại cụ thể có chứa progesterone. Dựa trên các phát hiện của chúng tôi, tác dụng phụ này không đáng lo đối với hầu hết phụ nữ, và họ nên cảm thấy thoải mái khi biết rằng họ đang thực thi một lựa chọn an toàn”, tiến sĩ Worly nói.
Kết quả nghiên cứu được công bố trên chuyên san Contraception. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.