Trẻ bị bắt nạt dễ gặp rắc rối về tinh thần khi trưởng thành

04/11/2012 20:15 GMT+7

(TNO) Một nghiên cứu tại Mỹ cho thấy những người mà thời thơ ấu bị bắt nạt có thể dẫn đến hậu quả lâu dài, liên quan đến sức khỏe tâm thần cũng như các vấn đề về hành vi khi trưởng thành, theo UPI.

(TNO) Một nghiên cứu tại Mỹ cho thấy những người mà thời thơ ấu bị bắt nạt có thể dẫn đến hậu quả lâu dài, liên quan đến sức khỏe tâm thần cũng như các vấn đề về hành vi khi trưởng thành, theo UPI.

Leana Bouffard, Giám đốc Viện các nạn nhân của tội ác thuộc Trường đại học Sam Houston (Mỹ), cũng là đồng tác giả của nghiên cứu cho biết, nghiên cứu đã theo dõi 4.843 trẻ em Mỹ sinh ra từ năm 1980 đến 1984.

Nhỏ bị bắt nạt, lớn có tinh thần kém
Ảnh minh họa: Shutterstock
 

Kết quả cho thấy 19% những người được khảo sát cho biết họ đã từng là nạn nhân của sự bắt nạt lặp đi lặp lại.

Nghiên cứu cho thấy nạn nhân bị bắt nạt có nhận thức tiêu cực về sức khỏe tổng quát và sức khỏe tâm thần chung của họ.

Ngoài ra, tỷ lệ các vấn đề rắc rối về tình cảm hoặc hành vi ảnh hưởng đến việc học tập hay công việc của những người này cũng cao hơn.

Ngoài ra, họ cũng bị rối loạn ăn uống, hút thuốc lá, và tiêu thụ chất cồn.

Ngọc Lam

>> Nhỏ béo phì, lớn có nguy cơ bất lực
>> Giúp trẻ hết bị bắt nạt
>> Giúp con không bị bắt nạt
>> Buồng trứng đa nang có ảnh hưởng đến sinh con?
>> Thực đơn cho người thiếu máu
>> 5 mối nguy tiềm ẩn với sức khỏe 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.