Trường đại học Mỹ lắp chi giả miễn phí cho người nghèo Bến Tre

Một đoàn thiện nguyện từ Trường đại học Mercer (Mỹ) đã đến tỉnh Bến Tre lắp chi giả miễn phí cho người tàn tật nghèo.

Ngày 9.6, ông Trần Công Ngữ, Phó chủ tịch Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo, người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh Bến Tre, cho biết từ ngày 4 -11.6, Hội này đã đón đoàn thiện nguyện từ Trường đại học Mercer (Mỹ) đến để điều trị bệnh xương khớp, làm chi giả miễn phí cho người tàn tật tại địa phương.
Đoàn gồm 48 thành viên, do ông Chris Sheridan (nhà tài trợ) và nữ bác sĩ Catherine Davis, phu nhân hiệu phó trường đại học trên dẫn đầu.
Đây là lần thứ 5 trường Mercer đến Bến Tre thực hiện chương trình trên cho người dân nghèo.
Theo giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ Craig Mc Mahan, chủ nhiệm chương trình Mercer on Mission của trường Mercer, trong chuyến đi này, đoàn đã mang theo 1 tấn thiết bị và thuốc men để thực hiện việc điều trị bệnh xương khớp cho trên 800 bệnh nhân (trong đó có 20 trẻ em) cùng lắp chân giả cho 225 người tàn tật ở Bến Tre và nhiều tỉnh thành khác tại Việt Nam.
Bác sĩ trong đoàn đang lắp chi cho bệnh nhân tại Bến Tre - Ảnh: Tự Đồng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.