Tước giấy phép phòng mạch một bác sĩ Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2

21/02/2009 00:29 GMT+7

Thanh tra Sở Y tế Đồng Nai vừa quyết định xử phạt hành chính bác sĩ Mai Bá Liêm, công tác tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2, số tiền 17,1 triệu đồng, đồng thời tước giấy phép hành nghề 6 tháng và tiêu hủy toàn bộ số thuốc thu tại Phòng khám tâm thần - Đo điện não (số 36 Quốc lộ 1, P.Tân Tiến, TP Biên Hòa) của bác sĩ Liêm.

Theo thanh tra, bác sĩ Liêm đã sai phạm trong hành nghề như thuê người làm công việc chuyên môn không có bằng cấp theo quy định; vừa kê đơn vừa bán thuốc; phòng khám có thuốc không có đủ nội dung thông tin...

Trước bác sĩ Liêm, hai bác sĩ khác công tác tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2 cũng bị xử lý tương tự. Cụ thể, tháng 8.2008 bác sĩ Nguyễn Văn Cầu bị xử phạt hành chính 21 triệu đồng, tước giấy phép hành nghề 12 tháng; tháng 12.2008, bác sĩ Đường Khắc Tám bị xử phạt hành chính 26 triệu đồng, thu hồi giấy phép hành nghề.

H.Tuấn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.