Vết bớt đáng sợ trên mặt cô bé là khối u máu

13/06/2019 11:40 GMT+7

Lúc đầu cô Amanda Dobbins (31 tuổi, ở Cardiff, Wales) được các bác sĩ trấn an khi cô thấy con gái Sophia của mình có một vết nhỏ phía trên mắt khi cô bé mới được vài ngày tuổi.

Vết nhỏ này ngày càng lớn dần và có màu đỏ, che hết gần cả một mắt và lan dần lên đỉnh đầu.
Thấy vết bớt càng ngày càng to theo độ tuổi của bé Sophia (hiện tại cô bé 14 tháng tuổi), cô Dobbins càng ngày càng lo sợ. Cô đã chụp một bức hình và đăng tải lên nhóm hỗ trợ những người làm ba mẹ thông qua facebook, theo Daily Mail ngày 12.6
Trong số họ, có một mẹ đã bình luận về vết bớt này của cô bé và khuyên cô đi kiểm tra ở các bác sĩ chuyên khoa u máu.
Nghe theo lời khuyên, cô Dobbins đã đưa bé đến khám ở các bác sĩ này.
Sau quá trình kiểm tra, họ kết luận vết bớt đó là khối u được tạo nên bởi một số mạch máu nhỏ nằm dưới da phát triển thành, có thể ảnh hưởng đến mắt và gây mù cho bé, theo Daily Mail.
Sau một năm điều trị, khối u này của bé Sophia đã được trị khỏi.
“Tôi nghĩ chúng tôi vẫn còn may mắn. Khi nào con gái lớn lên, tôi sẽ kể lại câu chuyện của bé vì đó là một phần của cuộc đời bé”, cô Dobbins chia sẻ trên Daily Mail.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.