Vòng eo dự đoán nguy cơ bệnh ở trẻ

22/10/2010 09:46 GMT+7

Các nhà nghiên cứu thuộc Trường đại học Georgia (Mỹ) và Viện nghiên cứu tại Úc cho rằng đo vòng eo có thể giúp dự đoán nguy cơ bệnh tim mạch và đái tháo đường một cách đơn giản và hiệu quả hơn so với dùng chỉ số khối cơ thể (BMI) ở trẻ em.

Các nhà khoa học đã tiến hành thu thập số liệu của trên 2.000 trẻ trong độ tuổi 7-15 từ năm 1985. Sau gần 20 năm theo dõi, kết quả cho thấy những trẻ từng có vòng eo lớn thì nguy cơ bị hội chứng chuyển hóa khi trưởng thành cao gấp 5-6 lần những trẻ có vòng eo nhỏ.

Nhiều nghiên cứu trước đây đều sử dụng chỉ số BMI (dựa trên cân nặng và chiều cao) để đánh giá tình trạng béo phì của trẻ, tuy nhiên điều này không phản ánh được vị trí của khối lượng mỡ dư thừa.

Trong khi đó, vòng eo có thể phản ánh được vị trí khối lượng mỡ tại trung tâm của cơ thể. Các nhà nghiên cứu hi vọng có thể áp dụng chỉ số vòng eo vào hệ thống trường học để phát hiện sớm nguy cơ bệnh ở trẻ em.

Theo Tuổi Trẻ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.