Xây dựng mô hình "Khu phố hiến máu"

12/06/2006 00:58 GMT+7

Ngày 11.6, tại lễ kỷ niệm "Ngày Thế giới tôn vinh những người hiến máu 14.6", PGS.TS Nguyễn Anh Trí, Viện trưởng Viện Huyết học và truyền máu T.Ư cho biết, bên cạnh việc tôn vinh nghĩa cử cao đẹp của những người hiến máu, đây cũng là dịp kêu gọi, khích lệ cộng đồng, những người khỏe mạnh cùng giúp đỡ những người bệnh cần máu được cứu sống.

Tại Việt Nam, nhưng năm gần đây, lượng máu thu được ở người hiến máu tình nguyện đã tăng lên. Trong năm 2005, lượng máu thu được là 370.000 đơn vị, trong đó, hiến máu tình nguyện đã đạt 52%. Tuy nhiên, máu điều trị vẫn phụ thuộc vào người cho máu chuyên nghiệp hoặc từ người nhà. Tổng lượng máu thu được cũng mới chỉ đáp ứng 30% nhu cầu điều trị.

Được biết, Viện đang xây dựng kế hoạch thực hiện "Khu phố hiến máu". Theo đó, các điểm hiến máu sẽ được tổ chức ngay tại cộng đồng từ tháng 6 đến tháng 8 hằng năm, trước mắt sẽ triển khai trên địa bàn Hà Nội.  

Thúy Anh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.