Xuất hiện các ca bệnh ho gà biến chứng nặng

15/03/2016 06:42 GMT+7

Ngày 14.3, ông Trần Đắc Phu, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) cho biết từ đầu năm đến nay đã ghi nhận 12 ca mắc ho gà.

Ngày 14.3, ông Trần Đắc Phu, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) cho biết từ đầu năm đến nay đã ghi nhận 12 ca mắc ho gà.

Các địa phương có ho gà Hà Nội, Hà Nam, Quảng Ninh, Ninh Bình, Thái Nguyên, Tây nguyên, Tây Ninh, Đắk Lắk.
Đây là bệnh rất dễ lây lan qua đường hô hấp. Vi khuẩn ho gà có độc lực mạnh, khiến bệnh nhi có thể bị nhiễm trùng, nhiễm độc.
Tại Khoa Truyền nhiễm của Bệnh viện Nhi T.Ư gần đây cũng đã tiếp nhận các ca bệnh ho gà nhập viện điều trị, trong đó có một số trường hợp biến chứng nặng, đe dọa tử vong.
Ông Phu khuyến cáo, các gia đình cần cho trẻ tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch (các mũi tiêm khi trẻ được 2, 3 và 4 tháng tuổi). Các trẻ nhỏ trước tuổi tiêm chủng cần phòng bệnh bằng cách giữ môi trường thông thoáng, tránh đông người, do bệnh dễ lây lan qua đường hô hấp.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.