TNO

Sức mạnh quân sự Việt Nam đứng thứ 21 thế giới

17/02/2016 10:55 GMT+7

(Tin Nóng) Chuyên trang quân sự GlobalFirepower vừa công bố bảng xếp hạng Sức mạnh quân sự thế giới 2016 (tính đến 2.2.2016, không tính vũ khí hạt nhân), theo đó xếp sức mạnh quân sự của Việt Nam thứ 21 thế giới, còn vị trí từ 1 đến 3 là Mỹ, Nga Trung Quốc.

(Tin Nóng) Chuyên trang quân sự GlobalFirepower vừa công bố bảng xếp hạng Sức mạnh quân sự thế giới 2016 (tính đến 2.2.2016, không tính vũ khí hạt nhân), theo đó xếp sức mạnh quân sự của Việt Nam thứ 21 thế giới, còn vị trí từ 1 đến 3 là Mỹ, Nga Trung Quốc.

Sức mạnh quân sự Việt Nam đứng thứ 21 thế giới - ảnh 1

Đội 5 chiếc tàu ngầm Kilo của Hải quân Việt Nam tại căn cứ Cam Ranh, tỉnh Khánh Hoà. Chiếc ở giữa là 186 Đà Nẵng - Ảnh: Bảo Nam

GlobalFirepower đã phân tích 50 dữ liệu (trừ vũ khí hạt nhân) của 126 nước và lãnh thổ, từ GDP, vị trí địa lý, nhân lực, sức mạnh kinh tế, số lượng binh chủng và vũ khí, hậu cần… để xếp hạng các nước về sức mạnh quân sự.

Theo đó năm 2016, ba nước có sức mạnh quân sự hàng đầu là Mỹ (số 1), Nga (số 2) và Trung Quốc (thứ 3). Từ 4 đến 10 có Ấn Độ, Anh, Pháp, Hàn Quốc, Đức, Nhật, Thổ Nhĩ Kỳ.

Việt Nam được xếp thứ 21 trong danh sách 2016, và là vị trí thứ 3 trong khối ASEAN (Indonesia thứ 12, Thái Lan thứ 20).

Nước xếp cuối (thứ 126) là Somalia.

Sức mạnh quân sự Việt Nam đứng thứ 21 thế giới - ảnh 2
Lính Sư đoàn bộ binh 2 trong giờ huấn luyện ở thao trường - Ảnh: An Dy

Về phần Việt Nam, GlobalFirepower cho biết Việt Nam với dân số 94,3 triệu, nguồn nhân lực chiếm hơn 50% (50,6 triệu), quân đội chính quy tại ngũ là 415.000 và khoảng 5,04 triệu quân dự bị.

Về tài chính, ngân sách quốc phòng ước 3,36 tỉ USD/năm, nợ công 69,7 tỉ USD, dự trữ ngoại tệ và vàng là 39,6 tỉ USD, sức mua tương đương (PPP) là 512,6 tỉ USD.

Về sức mạnh các quân chủng, lục quân có 1.470 xe tăng, thiết giáp: 3.150, pháo binh: gần 4.000 khẩu (cả dàn phóng rocket). Không quân có 289 máy bay các loại (trong đó máy bay chiến đấu là 73 chiếc), 150 trực thăng.

Hải quân có 65 tàu chiến các loại, trong đó tàu hộ tống là 7 chiếc, tàu tên lửa cỡ nhỏ 11 chiếc, tàu ngầm là 5 chiếc (GlobalFirepower cập nhật tàu ngầm Đà Nẵng vừa về Việt Nam).

Hạ tầng cơ sở có 45 sân bay, 2.632 km đường sắt, hơn 180.000 km đường bộ, 6 cảng biển chính. Về địa lý thì Việt Nam có đường biên giới trên bộ dài 4.616 km, bờ biển dài 3.444 km.

Sức mạnh quân sự Việt Nam đứng thứ 21 thế giới - ảnh 3

Xe tăng T-54 diễn tập - Ảnh: Báo QĐND

Sức mạnh quân sự Việt Nam đứng thứ 21 thế giới - ảnh 4

Tiêm kích Su-30MK2 của Không quân Việt Nam - Ảnh: Tấn Cư

Sức mạnh quân sự Việt Nam đứng thứ 21 thế giới - ảnh 5

Tàu tên lửa lớp Molnyia do Ba Son đóng - Ảnh: Đàm Duy Khánh

Sức mạnh quân sự Việt Nam đứng thứ 21 thế giới - ảnh 6

Hải quân Việt Nam những năm gần đây được đầu tư từng bước hiện đại - Ảnh: Nguyễn Chung

GlobalFirepower nhận định rằng Việt Nam có lực lượng vũ trang mạnh vì nguồn nhân lực lớn lao khi cần thiết có thể chuyển sang trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Nguồn tài nguyên dầu khí và dự trữ dầu khí cũng là một sức mạnh quan trọng cho quốc phòng.

Anh Sơn

>> Đội tàu ngầm Kilo Việt Nam hình thành theo năm tháng
>> Không lực Mỹ và bài học từ chiến tranh Việt Nam
>> Báo Nga: Công ty Ấn Độ thầu nâng cấp tàu săn ngầm của Việt Nam
>> Defense News: Việt Nam tăng cường củng cố năng lực quốc phòng
>> Mạng Ấn Độ: Uy lực tên lửa Klub của tàu ngầm Kilo Việt Nam
>> Tên lửa bờ biển Bastion Việt Nam có thể bắn tới đảo Hải Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.