TNO

‘Súng’ cong khiến quý ông bị trầm cảm

16/06/2016 15:30 GMT+7

(Tin Nóng) Bệnh cong dương vật hay còn gọi là bệnh Peyronie ảnh hưởng tới 5% nam giới trên thế giới. Thay vì tìm đến sự hỗ trợ của y học, bệnh nhân lại chịu đựng và tránh quan hệ tình dục, dẫn đến hậu quả trầm cảm và mối quan hệ vợ chồng.

(Tin Nóng) Bệnh cong dương vật hay còn gọi là bệnh Peyronie ảnh hưởng tới 5% nam giới trên thế giới. Thay vì tìm đến sự hỗ trợ của y học, bệnh nhân lại chịu đựng và tránh quan hệ tình dục, dẫn đến hậu quả trầm cảm và mối quan hệ vợ chồng.

Ảnh minh họa: Shutterstock

Bệnh Peyronie là bệnh với “súng” có độ cong bất thường trong khi cương cứng và có thể cong đến… 90 độ. Bệnh do các mô sẹo xơ dưới da, có thể gây đau đớn khi quan hệ tình dục.

Tình trạng này ảnh hưởng đến hàng triệu người, hầu hết là nam giới trên 40 tuổi, và nguyên nhân gây bệnh vẫn chưa được biết, theo Daily Mail ngày 15.6.

Tuy nhiên, một nghiên cứu mới của Hiệp hội Dupuytren (Anh) đã tiết lộ số người có tinh thần bị tổn hại bởi bệnh này với con số hàng triệu.

Trong số những người bị ảnh hưởng, 1/4 thừa nhận nó đã gây ra rắc rối trong mối quan hệ, trong khi 1/10 người cho biết vấn đề này gây lúng túng dẫn đến rạn nứt hoặc chia tay. Tồi tệ hơn, 1/4 người cho biết họ không còn hoạt động tình dục.

Bác sĩ Birgir Gislason, thành viên Hiệp hội Dupuytren, khuyến khích nam giới mắc bệnh này không nên chịu đựng trong im lặng. Theo ông, hầu hết các bệnh nhân mắc bệnh này đều được chẩn đoán và điều trị nhanh.

Nam giới có thể đảo ngược tình trạng bệnh trong 18 tháng điều trị và nếu không được điều trị, dương vật có nguy cơ bị cong 90 độ.

Mô tả đầu tiên vào năm 1743 của bác sĩ cho vua Louis XIV (Pháp), cho thấy Peyronie do một số loại chấn thương, trong khi các chuyên gia khác tin rằng nó có thể do di truyền.

Các nghiên cứu chỉ ra rằng khoảng 10% nam giới mắc bệnh này có thể chữa hết bệnh trong 1-2 năm thì có khoảng 50% nam giới có dương vật cong hơn khi mô sẹo tiếp tục hình thành, thắt chặt và teo lại.

Bệnh có thể được chẩn đoán đơn giản qua tiền sử gia đình của bệnh nhân và thực hiện một cuộc kiểm tra. Đối với những người có “sung” có độ cong nhẹ - ít hơn 30 độ - và những người vẫn còn chức năng cương dương thỏa đáng, quan sát và chờ đợi là điều đầu tiên.

Nhưng nếu cong nặng hơn, các chuyên gia có thể điều trị bằng cách tiêm một loại thuốc trực tiếp vào dây của mô sẹo. Và biện pháp cuối cùng là phẫu thuật. Phẫu thuật có thể làm cho dương vật ngắn hơn với khoảng 1 cm cho mỗi 10 độ cong.

Tiến sĩ Noelle Robertson, chuyên gia tư vấn tâm lý học lâm sàng cho biết chẩn đoán quan trọng đối với sức khỏe tâm thần của bệnh nhân. Tác động tiêu cực của bệnh đến sự thân mật, hoạt động tình dục và sự thỏa mãn, tâm lý có thể ảnh hưởng đáng kể đến tâm trạng, lòng tự trọng và mức độ nam tính của bệnh nhân.

Hầu hết những người bị bệnh Peyronie cần được chẩn đoán tại khoa tiết niệu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.