Sụt đất, gần một héc ta cà phê bị 'chôn sống'

01/10/2013 18:45 GMT+7

(TNO) Chiều 1.10, ông Nguyễn Văn Dần, cán bộ Văn phòng UBND TT.Đăk Hà, H.Đăk Hà, Kon Tum, cho biết tại khu vực rẫy cà phê thuộc tổ dân phố 2, TT.Đăk Hà vừa xảy ra vụ sụt đất , "chôn sống" gần một héc ta cà phê.


Hiện trường đất sụt 3 mét làm cho gần 1 ha cà phê bị chôn theo


Đất sụt kéo dài hàng trăm mét

Theo ông Dần, nguyên nhân dẫn đến đất sụt là do hậu quả của những trận mưa lớn dài ngày gần đây. Thêm vào đó, hồ thủy điện Nhà máy thủy điện Plei Krông xả lũ ngập diện tích rẫy cà phê nói trên. Đến khi nước lũ rút, đã kéo theo đất ở đây sụt dài hàng trăm mét.

Ông Dần cho hay hiện tượng sụt đất xuất hiện từ ngày 26.9, đến nay chưa có dấu hiệu dừng lại.

“Địa phương khuyến cáo người trồng cà phê tại đây không đến hiện trường, vì sợ xảy ra nguy hiểm đến tính mạng”, ông Dần nói.

Có mặt tại hiện trường sụt đất chiều 1.10, một vùng rộng lớn cà phê ở đây bị sụt sâu xuống từ 2 đến 3 mét. Nhiều nơi để lại vực sâu hoắm, trơ gốc và rễ cà phê.

“Từ xưa đến nay chưa hề xảy ra hiện tượng sụt đất này. Địa phương đã có công văn đề nghị Nhà máy thủy điện Plei Krông hỗ trợ cho các hộ có cà phê bị thiệt hại do sụt đất”, ông Dần cho biết.

Trao đổi với Thanh Niên Online chiều 1.10, ông Phạm Văn Luận, Giám đốc Công ty thủy điện Ya Ly, đơn vị chủ quản của Nhà máy thủy điện Plei Krông, khẳng định là trong các đợt lũ vừa qua, đơn vị đã xả lũ đúng quy trình.

Ông Luận cũng cho hay là chưa nhận được công văn địa phương đề nghị hỗ trợ các hộ trồng cà phê bị thiệt hại do sụt đất. Tuy nhiên, ông Luận khẳng định “nếu nhận được công văn này, chúng tôi sẽ ngồi lại với địa phương để xem xét cụ thể”.

 Phạm Anh

>> Vụ sụt lún đất ở Bảo Lộc: Bố trí tái định cư các hộ trong vùng nguy hiểm
>> Sụt lún đất gây nứt nhà, sập tường rào
>> Sụt lún đất gây nứt nhà, nhiều hộ phải di dời khẩn cấp
>> Khai thác nước ngầm làm sụt lún đất nghiêm trọng
>> Cầu Đà Rằng sụt lún nghiêm trọng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.