Sưu tầm tư liệu Hán - Nôm về địa chí Hội An

07/01/2015 11:32 GMT+7

Ông Nguyễn Chí Trung, Giám đốc Trung tâm Quản lý bảo tồn di sản văn hóa Hội An (Quảng Nam), cho biết đã dịch thuật xong 285 trang tư liệu Hán - Nôm về địa lý, lịch sử, kinh tế, văn hóa, xã hội Hội An sau khoảng 2 năm triển khai sưu tầm.

Ông Nguyễn Chí Trung, Giám đốc Trung tâm Quản lý bảo tồn di sản văn hóa Hội An (Quảng Nam), chủ nhiệm đề tài nghiên cứu biên soạn địa chí Hội An cho biết 285 trang tư liệu Hán - Nôm đã dịch thuật xong trong số hàng loạt tư liệu quý về địa lý, lịch sử, kinh tế, văn hóa, xã hội Hội An phát hiện sau khoảng 2 năm triển khai sưu tầm. 

Điền dã, sưu tầm tư liệu về địa chí Hội An
Điền dã, sưu tầm tư liệu về địa chí Hội An - Ảnh: H.X.H
Trong số đó, đáng chú ý nhất là bản “Hương ước thập điều” tìm thấy ở phường Cẩm Phô do tú tài Nguyễn Tường Tiếp soạn hồi cuối thế kỷ 19, chưa kể khoảng 200 trang tư liệu Hán - Nôm khác đang được nhóm dịch thuật ở Huế tiếp tục phối hợp xử lý.
Theo ông Nguyễn Chí Trung, đề tài nghiên cứu địa chí Hội An kéo dài đến năm 2017, với thư tịch cổ sưu tầm được đã bổ sung nguồn tư liệu quý phục vụ công tác quản lý, nghiên cứu, phát huy giá trị truyền thống tại di sản văn hóa thế giới Hội An. Đặc biệt, tập tài liệu về làng Hội An trong bộ điều tra làng xã Quảng Nam giai đoạn 1941-1943 của Viện Viễn đông bác cổ (Pháp) cũng được tiếp cận với rất nhiều thông tin thú vị về lịch sử, văn hóa làng Hội An, làng/phố người Việt ở đô thị thương cảng Hội An bên cạnh phố người Hoa, phố người Nhật.
Hiện đã có 29 chuyên đề hoàn thành trong tổng số 157 chuyên đề đã hợp đồng với các nhà nghiên cứu, cùng với 2 báo cáo xử lý phân tích, tổng hợp số liệu, 11 bản góp ý của các chuyên gia... liên quan đến công trình địa chí Hội An.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.