
Lão nông miền Tây sưu tầm hàng ngàn tấm ảnh về Bác Hồ
Dành phần lớn cuộc đời để sưu tầm, đến nay, ông Nguyễn Văn Nhung (65 tuổi, ngụ xã Thới An Hội, H.Kế Sách, Sóc Trăng) đã có hơn 1.500 bức ảnh về Bác Hồ kính yêu qua nhiều giai đoạn.
Anh Trương Tài Linh (28 tuổi, ngụ Q.Bình Thủy, TP. Cần Thơ) không chỉ được biết đến là một trong những nhạc công đàn tranh trẻ tuổi có tên tuổi ở miền Tây mà còn là người sở hữu hơn 1.000 đĩa hát xưa.
UBND TP.Đà Nẵng vừa có quyết định bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc, trong đó giao Sở VH-TT phối hợp các ngành liên quan tiếp tục bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa của cộng đồng người Cơ Tu (tập trung sinh sống chủ yếu tại xã Hòa Bắc, H.Hòa Vang).
Quang Lê tiết lộ Ngọc Sơn là thần tượng âm nhạc trong lòng mình. Nam ca sĩ cho biết đàn anh ảnh hưởng lớn đến sự nghiệp ca hát của bản thân.
Sống ở Hà Nội trong thời đại 4.0, nhưng anh Hoàng Anh Tuấn (33 tuổi, ở P.Ngọc Thụy, Q.Long Biên) lại mê sưu tầm các hiện vật lịch sử bằng giấy và nhiều lần đem hiến tặng các tài sản vô giá của mình.
Bảo tàng Văn hóa - Nghệ thuật Đông Dương của ông Cao Văn Tuấn, người được mệnh danh là “vua cá sấu miền Bắc”, đã được UBND TP.Hải Phòng cấp phép hoạt động.
Sáng qua 18.11, Hội Sân khấu TP.HCM tổ chức buổi triển lãm ảnh và tọa đàm về NSND Đinh Bằng Phi, một nghệ sĩ nổi tiếng của nghệ thuật hát bội.
Theo nhà sưu tập sách Yên Ba, việc thực hiện ấn bản đặc biệt vẫn có tiềm năng phát triển vì nhu cầu sưu tầm đang tăng.
Những giống mèo nổi tiếng thế giới như mèo Ai Cập tai thẳng và tai xoắn; mèo Ba Tư mặt thịt và mặt gãy; mèo Scottish lông dài và lông ngắn; mèo Xiêm; mèo Nga; mèo Anh lông dài, lông ngắn... đều có mặt trong bộ sưu tập mèo cảnh hơn 20 con của chị Thạch Ngọc Trâm, 37 tuổi ở Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ.
Gần 40 năm sưu tầm, ông Kim Khải (60 tuổi, ngụ xã Hội An, H.Chợ Mới, An Giang) hiện sở hữu hàng trăm loại tiền xu cổ của Việt Nam và được mệnh danh là 'vua' tiền cổ ở miền Tây.
Chiếc mũ cối được cho là của một người thuộc Quân giải phóng miền Nam thời chống Mỹ, phía bên trong vành mũ có khắc tên Dương Trường Yêm, hòm thư -870-718-TM10.
Mong muốn tiếng nói, chữ viết của người Thái ở Thanh Hóa không bị tàn lụi, nhiều năm qua, ông Hà Nam Ninh đã không ngừng lặn lội ngược xuôi để sưu tầm, nghiên cứu và truyền dạy chữ Thái cho con em dân tộc mình.