SUV Rolls-Royce không phải là ‘quái vật bán tải’

31/05/2016 06:30 GMT+7

Đại diện Rolls-Royce vừa đăng đàn khẳng định chiếc SUV đầu tiên của họ sẽ có khả năng vận hành trên nhiều địa hình nhưng vẫn êm cái như nhưng người anh em sedan, coupe chứ không phải như một "quái vật bán tải".

Đại diện Rolls-Royce vừa đăng đàn khẳng định chiếc SUV đầu tiên của họ sẽ có khả năng vận hành trên nhiều địa hình nhưng vẫn êm cái như nhưng người anh em sedan, coupe chứ không phải như một "quái vật bán tải".

>> Rolls-Royce ra mắt Phantom Zenith - ‘phiên bản cuối cùng’
>> Rolls-Royce Phantom ‘Việt’ giá 84 tỉ đồng, tăng 30 tỉ trong… 1 đêm
>> [VIDEO] Rolls-Royce Ghost Series II EWB lần đầu bước ra 'ánh sáng'

Được biết đến với cái tên nội bộ, Cullinan - chiếc SUV đầu tiên của Rolls-Royce hứa hẹn sẽ ngồi lên đỉnh của sự sang trọng trong phân khúc xe thể thao đa dụng cùng với Bentley Bentayga. Thế nhưng nhiều người vẫn tò mò về khả năng vận hành của thương hiệu gần như chưa có kinh nghiệm trong phân khúc SUV.

Rolls-Royce Cullinan có thể vận hành trên nhiều địa hình khác nhau

Theo chia sẻ mới đây của Adrian van Hooydonk - Giám đốc thiết kế của tập đoàn BMW thì Cullinan là một chiếc xe đáng chờ đợi. Chiếc xe off-road đầu tiên của thương hiệu siêu sang nước Anh sẽ sử dụng khung gầm hoàn toàn từ nhôm cho trọng lượng nhẹ với hệ thống treo tối ưu cho phép xe di chuyển “êm mượt như nhung”, đúng như những gì khách hàng từng được trải nghiệm trên những chiếc sedan, coupe của Rolls-Royce trong nhiều năm qua.

Cũng theo Adrian van Hooydonk, Cullinan là chiếc xe khách hàng có thể sử dụng hàng ngày, trên nhiều điều kiện địa hình và khi trải nghiệm thực tế nó sẽ không giống như một chiếc “quái vật bán tải”.

Rolls-Royce Cullinan được giới thiệu có khả năng vận hành êm ái như sedan, coupe

Dự kiến, Rolls-Royce sẽ trang bị cho Cullinan động cơ V12 hoàn toàn mới hứa hẹn sẽ được trang bị trên những dòng sản phẩm khác của hãng xe Anh quốc trong tương lai. Tin đồn cũng cho thấy nó có thể được trang bị hệ thống dẫn động hybrid giúp tiết kiệm nhiên liệu, khí thải hơn. Nhiều khả năng xe sẽ được ra mắt chính thức vào năm 2018 với một cái tên mới, không phải là Cullinan.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.