Suýt chết vì tập gym quá sức

04/06/2018 09:41 GMT+7

Jared Shamburger (17 tuổi, ở Texas, Mỹ) thật may mắn khi vẫn còn sống sau khi cậu bị đau nhức khủng khiếp do tập gym gây ra và thậm chí có thể đe dọa đến mạng sống.

Theo CBS SFBay Area, Shamburger cảm thấy đau sau khi tập các bài tập tạ quá gắng sức vì anh muốn bắt kịp anh trai và người cha trong khi họ đã tập tạ nhiều năm. Mặc dù chỉ mới bắt đầu tập, nhưng anh bắt chước họ đẩy tạ lên 90 phút/lần tập.

Chính vì đốt cháy giai đoạn này, Shamburger đã “cảm thấy đau khắp cơ thể. Chỉ cần chạm nhẹ vào cũng cảm thấy đau. "Người tôi sưng phồng lên”, anh cho biết.
Thấy tình trạng không ổn của con trai, mẹ Shamburger đã lên mạng tìm thông tin về triệu chứng này và phát hiện đó là những triệu chứng của hội chứng tiêu cơ vân - một hội chứng trong đó các tế bào cơ vân bị tổn thương và huỷ hoại dẫn đến phá hủy protein và thải vào máu.
Hội chứng này làm rối loạn nước điện giải và tắc ống thận gây suy thận cấp, rất nguy hiểm và có thể giết chết Shamburger.
Nếu không điều trị kịp thời, hội chứng này có thể làm tổn thương thận và gây tử vong. Nguyên nhân của hội chứng này do nhiễm trùng hay chỉ đơn giản do tập gym quá sức, theo các bác sĩ.
Chàng trai này đã phải nhập viện điều trị 5 ngày và đang mong chờ hồi phục.
CBS SFBay Area trích dẫn lời khuyên của các bác sĩ: nếu bất cứ người nào có cảm giác đau cơ một cách khủng khiếp sau khi tập gym thì họ nên đến bệnh viện để kiểm tra.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.