Syria bị tố bắn máy bay Thổ Nhĩ Kỳ ở không phận quốc tế

24/06/2012 20:10 GMT+7

(TNO) Syria đã bắn hạ chiến đấu cơ của Thổ Nhĩ Kỳ khi chiếc máy bay này đang ở không phận quốc tế, chỉ vì 15 phút trước đó nó đã "vô tình lạng vào bầu trời của Syria" trong một thời gian rất ngắn, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định ngày 24.6.

(TNO) Syria đã bắn hạ chiến đấu cơ của Thổ Nhĩ Kỳ khi chiếc máy bay này đang ở không phận quốc tế, chỉ vì 15 phút trước đó nó đã "vô tình lạng vào bầu trời của Syria" trong một thời gian rất ngắn, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định ngày 24.6.

>> Ngòi nổ mới Syria - Thổ Nhĩ Kỳ
>> Syria xin lỗi đã bắn rơi máy bay của Thổ Nhĩ Kỳ
>> Máy bay Thổ Nhĩ Kỳ “có thể đã xâm phạm không phận Syria”

Thổ Nhĩ Kỳ tố Syria bắn hạ máy bay của mình trong không phận quốc tế
Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu (phải) tố cáo Syria bắn hạ máy bay nước mình ở không phận quốc tế - Ảnh: AFP

"Máy bay của chúng tôi bị bắn hạ ở không phận quốc tế. Chiếc máy bay không hề có bất kỳ dấu hiệu gây hấn nào với phía Syria và nó đã bị bắn hạ chỉ vì 15 phút trước đó đã vô tình bay vào không phận của Syria”, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu phát biểu trên một kênh truyền hình trong nước.

Vị ngoại trưởng này cũng cáo buộc Syria đã không hề cảnh cáo trước khi bắn hạ máy bay của Thổ Nhĩ Kỳ, vốn không hề có vũ khí và đang trong một chuyến bay tập né sóng radar. Ông cũng tố cáo quân đội Syria “thừa biết về chuyến bay tập” của chiếc máy bay nói trên.

Được biết, Syria đã lên tiếng xác nhận đã bắn hạ một chiến đấu cơ F-4 Phantom của Thổ Nhĩ Kỳ vào hôm 22.6 do xâm phạm vào không phận nước này.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Abdullah Gul một ngày sau đó cũng đã thừa nhận rằng chiếc máy bay chiến đấu nói trên có lẽ đã xâm phạm không phận Syria nhằm xoa dịu sự căng thẳng giữa hai quốc gia, vốn từng là đồng minh thân cận của nhau, theo AFP.

Ông Gul nói việc các máy bay chiến đấu bay ở tốc độ cao băng qua biên giới một khoảng cách ngắn là chuyện bình thường.

Cũng trong ngày 23.6, Reuters dẫn lời Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cho biết Syria đã thừa nhận hệ thống phòng không nước này đã bắn hạ máy bay quân sự F-4 Phantom của Thổ Nhĩ Kỳ và đã lên tiếng xin lỗi về vụ việc.

Hoàng Uy

>> Nội bộ chính quyền Syria náo loạn
>> Nga thừa nhận chuyển 3 trực thăng cho Syria
>> Phi công Syria đào tẩu sang Jordan được tị nạn chính trị
>> CIA điều phối vũ khí cho quân nổi dậy Syria

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.