Syria đồng ý kế hoạch của Liên đoàn Ả Rập

03/11/2011 08:28 GMT+7

(TNO) Syria đã đồng ý với kế hoạch giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị tại nước này do Liên đoàn Ả Rập đưa ra tại cuộc họp của Ủy ban cấp bộ thuộc liên đoàn này ở thủ đô Cairo (Ai Cập) vào hôm 2.11, theo hãng tin Reuters.

Theo đó, Syria đồng ý rút quân khỏi các thành phố, trao trả tù nhân và tổ chức các cuộc hội đàm với phe đối lập.

Động thái trên diễn ra một ngày sau khi các phương tiện truyền thông của Syria đưa tin, chính phủ đã đạt được thỏa thuận về lộ trình chấm dứt bạo lực tại nước này với Ủy ban cấp bộ trưởng của Liên đoàn Ả Rập.

“Chúng tôi vui mừng vì đạt được thỏa thuận này và sẽ vui mừng hơn một khi thỏa thuận này được thực thi ngay lập tức”, Thủ tướng Qatar Sheikh Hamad bin Jassim al-Thani cho biết.

Thủ tướng Jassim al-Thani cho biết thêm, Liên đoàn Ả Rập sẽ tiếp tục liên lạc với chính phủ Syria và phe đối lập tại đây “nhằm chuẩn bị cho cuộc đối thoại quốc gia trong vòng 2 tuần tới”.

Được biết, Tổng thống Bashar al-Assad đã triển khai binh sĩ và lực lượng an ninh đàn áp người biểu tình ở nhiều thành phố tại Syria trong nhiều tháng qua.

Theo ước tính của LHQ, khoảng 3.000 người đã thiệt mạng trong các vụ bạo lực vừa qua tại Syria.

Trong khi đó, Mỹ vẫn tiếp tục kêu gọi Tổng thống al-Assad từ chức bất chấp thông báo kể trên của Liên đoàn Ả Rập.

Huỳnh Thiềm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.