Syria tố giác Thổ Nhĩ Kỳ gửi vũ khí cho phe nổi dậy

10/04/2012 16:58 GMT+7

(TNO) Ngoại trưởng Syria Walid Muallem cáo buộc Thổ Nhĩ Kỳ hủy hoại kế hoạch hòa bình của đặc phái viên Liên Hiệp Quốc Kofi Annan qua việc vũ trang cho phe nổi dậy Syria và giúp họ băng qua biên giới.

(TNO) Ngày 10.4, Ngoại trưởng Syria Walid Muallem cáo buộc Thổ Nhĩ Kỳ hủy hoại kế hoạch hòa bình của đặc phái viên Liên Hiệp Quốc Kofi Annan qua việc vũ trang cho phe nổi dậy Syria và giúp họ băng qua biên giới.

Ông Muallem phát biểu trong một cuộc họp báo với người đồng cấp Nga Sergei Lavrov: “Thổ Nhĩ Kỳ hỗ trợ trái phép các nhóm quân sự, cung cấp vũ khí cho họ… và để họ vượt biên sang Syria”.

Trước đó, ông Muallem khẳng định Damascus đã rút một số đơn vị ra khỏi các thành phố theo hạn chót rút quân vào ngày 10.4 trong thỏa thuận với ông Annan. Tuy nhiên, ông này nói Damacus cần ông Annan bảo đảm rằng các phe nhóm vũ trang sẽ tuân thủ lệnh ngừng bắn theo thỏa thuận, theo Reuters.

“Chúng tôi sẽ không đòi hỏi sự bảo đảm từ các nhóm khủng bố, những kẻ giết người, bắt cóc và phá hoại cơ sở hạ tầng. Chúng tôi muốn sự bảo đảm từ ông Annan”, ông Muallem nói.

Theo BBC, tình trạng bạo lực tiếp tục diễn ra tại Syria bất chấp thời hạn rút quân toàn bộ vào ngày 10.4 đã đến. Thành phố Homs vẫn hứng chịu các đợt pháo kích và đụng độ vẫn xảy ra tại biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ và Syria.

Sơn Duân

>> Chú ông al-Assad muốn về cầm quyền
>> Syria chấp nhận thời hạn rút quân
>> 83 nước hỗ trợ phe đối lập Syria
>> Quân nổi dậy Syria sẽ được trả lương
>> Ông Assad thị sát vùng chiến sự

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.