Syria tung bộ binh vào cứ địa quân nổi dậy

01/03/2012 12:30 GMT+7

(TNO) Sau ba tuần pháo kích cấp tập thành lũy Homs của phe nổi dậy, quân đội Syria đã sử dụng các đơn vị bộ binh tinh nhuệ bao vây thành phố này để chuẩn bị cho một cuộc tiến chiếm.

(TNO) Sau ba tuần pháo kích cấp tập thành lũy Homs của phe nổi dậy, quân đội Syria đã sử dụng các đơn vị bộ binh tinh nhuệ bao vây thành phố này để chuẩn bị cho một cuộc tiến chiếm.

Một sĩ quan cao cấp của Quân giải phóng Syria (FSA) nói với hãng Reuters rằng quân nổi dậy ở quận Baba Amro đang chống cự với hơn 7.000 quân chính phủ. Các lực lượng chống đối hứa hẹn sẽ tăng cường tấn công ở những nơi khác để giải tỏa áp lực.


Hình ảnh chụp từ đoạn video được đăng tải trên Youtube vào ngày 29.2 cho thấy cảnh các xe tăng đang tiến về thành phố Huran ở Syria - Ảnh: AFP

Theo phe nổi dậy, thành phố Homs tiếp tục hứng các đợt pháo kích hạng nặng trong hôm nay, 1.3, sau vài giờ đánh bom lác đác.

Lực lượng này cho biết họ đã đẩy lùi cuộc tấn công của quân chính phủ nhằm tiến vào Baba Amro từ khu vực Hakoura ở rìa phía bắc. Tuy nhiên, trước đó, các nhà ngoại giao nói Sư đoàn thiết giáp số 4 đáng sợ của Syria có vẻ như cương quyết tiến chiếm quận này.

Theo Reuters, Sư đoàn thiết giáp số 4 do người em trai Maher al-Assad của ông Assad chỉ huy. Đơn vị này khét tiếng với những vụ đàn áp không thương tiếc trong cuộc nổi dậy gần một năm trời ở Syria.

“Mọi dấu hiệu ở Homs cho thấy họ đang cố gắng kết liễu mọi chuyện”, một nhà ngoại giao phương Tây phát biểu với Reuters.

Theo một nhà hoạt động chính trị ở Baba Amro, một nhóm pha tạp gồm binh sĩ đào ngũ và những người nổi dậy tự gọi họ là Lữ đoàn Farouq của FSA đã thề sẽ chiến đấu đến người cuối cùng. Tuy nhiên, một số người khác cho biết các chỉ huy của đơn vị đã bỏ trốn.

Ông Rumaid thừa nhận quân nổi dậy, với súng máy và đạn cối, không thể cạnh tranh với lực lượng thiết giáp được hỗ trợ bởi pháo hạng nặng và rốc-két song khẳng định họ sẽ không đầu hàng.

Các nhà hoạt động cho biết hàng trăm dân thường đã bị giết tại các quận bị bao vây ở thành phố Homs. Pháo và rốc-két đã được bắn vào Baba Amro từ ngày 4.2 trong khi các tay súng bắn tỉa lần lượt bắn hạ những dân thường cả gan đào thoát.

Các nước phương Tây và Ả Rập, vốn kêu gọi Tổng thống Bashar al-Assad từ chức để chấm dứt đổ máu, đã bày tỏ lo ngại ngày càng gia tăng về số phận của dân thường bị mắc kẹt tại Homs.

Ngoại trưởng Anh William Hague phát biểu: “Tôi kinh sợ với những tường thuật rằng chế độ Assad đang chuẩn bị tấn công toàn diện trên bộ ở Homs”.

Sơn Duân

>> Trung Đông tiếp tục tăng nhiệt
>> Quân nổi dậy Syria nhận vũ khí từ phương Tây?
>> Mỹ soạn dự thảo mới về Syria
>> Nga tăng cường hỗ trợ Iran, Syria
>> Syria trưng cầu dân ý trong căng thẳng
>> Mỹ chỉ trích Nga, Trung Quốc về Syria
>> Các vụ tấn công ở Syria tiếp diễn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.