Tác giả cuốn bách khoa toàn thư về Harry Potter hầu tòa

16/04/2008 10:57 GMT+7

(TNO) Trong phiên tòa tại New York (Mỹ) hôm qua 15.4, tác giả cuốn từ điển hay còn gọi là bách khoa toàn thư về Harry Potter vừa khóc vừa phản đối việc "mẹ đẻ" của cậu bé phù thủy, nữ văn sĩ J.K. Rowling, đã buộc tội ông “ăn cắp” ý tưởng của bà.

Tác giả của cuốn The Harry Potter Lexicon dày 400 trang nói trên là Steve Vander Ark. Dựa theo các thông tin từ trang web dành cho những người hâm mộ cậu bé phù thủy tại địa chỉ www.hp-lexicon.org, Vander Ark đã soạn thảo nên cuốn sách này.

Tại phiên tòa, tác giả Harry Potter cho rằng cuốn sách do nhà xuất bản RDR Books (Mỹ) ấn hành cuối năm ngoái là một cuốn bách khoa toàn thư không chính thức về Harry Potter và nhấn mạnh việc kiện tụng trên làm gián đoạn ý tưởng cũng như công việc của bà. Trước đây, Rowling từng bày tỏ ý định viết một cuốn sách tổng hợp tất cả những thông tin liên quan đến bộ truyện Harry Potter.

Còn Vander Ark thì vừa khóc vừa giải thích, cuốn sách của ông chỉ nhằm mục đích phục vụ cho những ai hâm mộ Harry Potter cũng như khích lệ công việc của Rowling. Nó thể hiện sự yêu mến hết lòng của ông đối với bộ truyện. Vander Ark còn cho biết lý do ông viết cuốn sách này là vì ông không thể chờ lâu hơn nữa để được cầm trên tay một cuốn bách khoa toàn thư về Harry Potter như Rowling đã hứa.

Nguyên Mi (Theo Reuters)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.