Tách thành công hai bé gái song sinh dính nhau ở bụng

09/07/2013 15:33 GMT+7

(TNO) Lúc 14 giờ ngày chiều nay (9.7), Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum Võ Văn Thanh cho biết đã phẫu thuật thành công trường hợp hai bé gái song sinh dính đôi ở phần bụng.

(TNO) Lúc 14 giờ ngày chiều nay (9.7), Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum Võ Văn Thanh cho biết đã phẫu thuật thành công trường hợp hai bé gái song sinh dính đôi ở phần bụng.

Ca phẫu thuật này kéo dài từ từ 8 giờ 30 phút đến 10 giờ và cũng là ca đầu tiên các bác sĩ tại chỗ đã thực hiện về bóc tách trẻ song sinh dính nhau, có sự hỗ trợ, hướng dẫn trực tiếp của đoàn y, bác sĩ của Bệnh viện Nhi đồng 2 TP.HCM.

 
Các bác sĩ thực hiện ca phẫu thuật

 
Cả nhà A Đanh và Y Ỏi vui mừng khi biết phẫu thuật thành công

Theo ông Thanh, ca phẫu thuật được báo trước là khó, do phần rốn dính nhau của hai bé song sinh khi được đẻ thường bị xây xát, rỉ dịch nên rất có nguy cơ nhiễm trùng. Hơn nữa, việc gây mê cho hai bé phải làm sao cho hợp lý đứa trước, đứa sau…

Những điều này thì Bệnh viện Kon Tum hoàn toàn chưa có kinh nghiệm.

“Ca phẫu thuật hoàn toàn miễn phí. Trong khoảng từ 5-7 ngày nữa, cặp song sinh này sẽ được xuất viện. Chúng tôi sẽ theo dõi trường hợp này để hướng dẫn người nhà cách chăm sóc và tái khám để đảm bảo sức khỏe cho hai cháu”, ông Thanh nói.

Sau khi ca phẫu thuật thành công, ba của hai cháu bé song sinh A Đanh cười tươi bảo: “Mình nói thiệt, hồi đưa hai con vào thấy hồi hộp lắm, giờ như trút được gùi nặng trên lưng, cám ơn các bác sĩ”.

Phạm Anh

>> Phẫu thuật tách hai bé gái song sinh dính nhau
>> Trẻ song sinh dính nhau
>> Cặp song sinh sợ ánh sáng
>> Chị em song sinh có con cùng ngày

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.