1 tỉ USD kiều hối vào bất động sản tại TP.HCM

30/12/2015 07:23 GMT+7

Ông Nguyễn Hoàng Minh, Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM, cho biết kiều hối chuyển qua các tổ chức tín dụng trên địa bàn 11 tháng qua đạt 4,76 tỉ USD.

Ông Nguyễn Hoàng Minh, Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM, cho biết kiều hối chuyển qua các tổ chức tín dụng trên địa bàn 11 tháng qua đạt 4,76 tỉ USD.

Kiều hối đổ vào thị trường bất động sản (BĐS) chiếm 21,6%, tăng 0,8% so với cùng kỳ. Dù rằng tỷ lệ kiều hối đổ vào BĐS chưa cao như cách đây mấy năm (kiều hối đổ vào BĐS đạt mức cao nhất đạt 42%) nhưng với tỷ lệ 21,6%, thị trường BĐS đã thu hút được 1 tỉ USD.
Kết thúc năm 2015, dự báo lượng kiều hối chuyển qua các tổ chức tín dụng trên địa bàn sẽ đạt con số 5,5 tỉ USD nên nếu duy trì tỷ trọng 21,6% kiều hối đổ vào BĐS sẽ lên 1,2 tỉ USD.
Dự báo kiều hối đổ vào thị trường BĐS trong thời gian tới sẽ gia tăng khi thị trường BĐS sôi động hơn, kiều bào sống tại Úc, Mỹ, Anh mong muốn khi già sẽ về sống ở VN, hơn nữa luật Nhà ở vừa sửa đổi đã tạo thông thoáng cho người nước ngoài mua nhà ở.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.