1.585 tỉ đồng xây nút giao để giảm kẹt xe khu vực cảng Cát Lái

06/10/2015 21:34 GMT+7

(TNO) Tại cuộc họp hôm nay 6.10, do Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Hữu Tín chủ trì, đại diện Sở GTVT đã trình thiết kế xây dựng nút giao Mỹ Thủy - đường Vành đai 2, Q.2.

(TNO) Tại cuộc họp hôm nay 6.10, do Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Hữu Tín chủ trì, đại diện Sở GTVT đã trình thiết kế xây dựng nút giao Mỹ Thủy - đường Vành đai 2, Q.2.

Theo Sở GTVT, tại nút giao này sẽ xây dựng cầu vượt 8 làn xe trên đường Vành đai 2, nhánh chui 2 làn xe (xa lộ Hà Nội vào cảng Cát Lái, cảng Cát Lái ra cầu Phú Mỹ). Ở ngã tư nút giao Đồng Văn Cống - Nguyễn Thị Định - Vành đai 2 có 4 đường vòng cung nối kết vào các trục đường chính.
Khi hoàn thành, nút giao Mỹ Thủy - Vành đai 2 sẽ giải tỏa áp lực giao thông cho xe container từ cảng Cát Lái, giảm tải cho đường Đồng Văn Cống - Nguyễn Thị Định và Vành đai 2, giảm áp lực cho nút giao An Phú...
Tổng kinh phí hoàn chỉnh dự án khoảng 1.585 tỉ đồng, giải phóng 52 ha mặt bằng tổng thể, dự kiến năm 2018 hoàn tất giai đoạn 1.
Ông Nguyễn Hữu Tín giao Sở GTVT, Sở Quy hoạch Kiến trúc hoàn chỉnh quy hoạch 1/2000, hoàn chỉnh hồ sơ pháp lý, trình HĐND kế hoạch đầu tư để sớm khởi công dự án.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.