39/40 tòa nhà Mường Thanh đã được nghiệm thu phòng cháy chữa cháy

20/03/2019 17:50 GMT+7

Đã có 39 trên tổng số 40 tòa nhà tại 20 cụm nhà của Tập đoàn Mường Thanh trên địa bàn TP.Hà Nội được cơ quan chức năng cấp giấy nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy.

Thông tin này được ông Nguyễn Hồng Sơn, Phó giám đốc Doanh nghiệp tư nhân xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên (công ty mẹ của Công ty cổ phần tập đoàn Mường Thanh, gọi tắt là Tập đoàn Mường Thanh), báo cáo trực tiếp với Đoàn giám sát của Quốc hội về việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) giai đoạn 2014 - 2018, do Phó chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ làm Trưởng đoàn, trong buổi làm việc của Đoàn giám sát với doanh nghiệp này tại Hà Nội chiều 19.3.
Báo cáo với Đoàn giám sát, ông Nguyễn Hồng Sơn cho biết, trên địa bàn Hà Nội, doanh nghiệp này quản lý 20 cụm nhà, gồm 40 tòa nhà. Đến nay, 39 tòa nhà đã được các cơ quan chức năng cấp giấy nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy.
Riêng tòa CT2 thuộc Khu đô thị Xa La được xây dựng từ năm 2007 đến nay chưa xảy ra sự cố cháy, nổ nào, hiện đang xin ý kiến các cơ quan chức năng về giải pháp giải quyết để nghiệm thu PCCC, nhưng đang gặp khó khăn do thiết kế kiến trúc và tiêu chuẩn phòng, cháy, chữa cháy có sự thay đổi so với trước đây.
Trước khi bắt đầu buổi làm việc, Đoàn giám sát đã đi thực tế kiểm tra công tác PCCC tại Tổ hợp chung cư HH Linh Đàm (phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai) của Tập đoàn Mường Thanh. Một bảo vệ của kíp trực tại khu Tổ hợp chung cư HH Linh Đàm trình bày với Đoàn giám sát các phương án xử lý trong một tình huống giả định xảy ra cháy
Trước khi bắt đầu buổi làm việc, Đoàn giám sát đã đi thực tế kiểm tra công tác PCCC tại Tổ hợp chung cư HH Linh Đàm (phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai) của Tập đoàn Mường Thanh. Một bảo vệ của kíp trực tại khu Tổ hợp chung cư HH Linh Đàm trình bày với Đoàn giám sát các phương án xử lý trong một tình huống giả định xảy ra cháy
Theo ông Sơn, thời gian qua, Tập đoàn luôn quan tâm chỉ đạo sát sao, quyết liệt trong điều hành tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy, nên hệ thống phòng cháy, chữa cháy các tòa nhà cơ bản được bảo đảm, kiềm chế được số vụ cháy, nổ xảy ra.
Tuy nhiên, do yêu cầu điều kiện, tiêu chuẩn, quy chuẩn phòng cháy, chữa cháy ngày càng nâng cao, trong khi các công trình nhà chung cư cao tầng hầu hết đã xây dựng từ lâu, xuống cấp, nên quá trình cải tạo, sửa chữa gặp nhiều khó khăn, vướng mắc…
Phó chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ, Trưởng đoàn giám sát, phát biểu tại buổi làm việc với Tập đoàn Mường Thanh chiều 19.3
Phó chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ, Trưởng đoàn giám sát, phát biểu tại buổi làm việc với Tập đoàn Mường Thanh chiều 19.3

“Tất cả chung cư Mường Thanh cơ bản đã đảm bảo PCCC”

Tại buổi làm việc, Phó chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ, Trưởng đoàn giám sát, ghi nhận Tập đoàn Mường Thanh đã mang lại lợi ích xã hội lớn trong việc giải quyết nhu cầu nhà ở cho người dân. Đến giờ phút này đã cố gắng khắc phục, nghiêm túc chỉnh sửa những lỗi về công tác PCCC thời gian qua. Tuy nhiên, Phó chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị Bộ Công an, Cục Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; Công an TP Hà Nội, các cơ quan chức năng và Tập đoàn Mường Thanh phải làm việc và thống nhất các nội dung công việc để có số liệu chính xác về công tác PCCC liên quan đến các khu chung cư của tập đoàn đang hoạt động. “Đây là tính mạng của hàng vạn người dân nên không thể xem nhẹ”, Trưởng đoàn giám sát lưu ý.
Những biển và sơ đồ chỉ dẫn thoát nạn khi xảy ra sự cố tại các cửa thoát hiểm vẫn còn nhỏ, chưa phát huy tác dụng nên cần thay thế bổ sung
Những biển và sơ đồ chỉ dẫn thoát nạn khi xảy ra sự cố tại các cửa thoát hiểm vẫn còn nhỏ, chưa phát huy tác dụng nên cần thay thế bổ sung
Có mặt tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Sửu, Phó chủ tịch thường trực TP.Hà Nội, khẳng định đến thời điểm này, tất cả chung cư của Tập đoàn Mường Thanh về cơ bản đã đảm bảo về PCCC. Người dân hoàn toàn có thể tin tưởng về ở tại đây. Sau 1 năm quay lại, Tập đoàn Mường Thanh đã sửa chữa, khắc phục một cách triệt để các tồn tại trước đó.
Ông Sửu cũng lưu ý thêm đối với tòa CT2 Xa La, chủ đầu tư cần làm hệ thống thang ốp bên ngoài tòa nhà, đề phòng trường hợp cháy xảy ra. Bên cạnh đó, qua kiểm tra thực tế, một số tồn tại cũng cần được khắc phục như hệ thống rào chắn giao thông quanh sân khu chung cư được lắp đặt có thể gây cản trở người dân và phương tiện thoát hiểm trong trường hợp xảy ra sự cố. Đối với lối thoát nạn, hiện việc bố trí biển, sơ đồ chỉ dẫn in chữ còn nhỏ, khó nhìn, không phát huy được tác dụng…
Ghi nhận những ý kiến của Đoàn giám sát, đại diện Doanh nghiệp tư nhân xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên đã xin tiếp thu và sẽ có những bước khắc phục trong thời gian tới. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.