4 doanh nghiệp công ích bị thu hồi gần 46 tỉ đồng

27/11/2014 05:10 GMT+7

Ngày 26.11, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Hữu Tín cho biết đã giao Chánh thanh tra TP thu hồi gần 46 tỉ đồng tại 4 doanh nghiệp công ích: Công ty TNHH một thành viên cầu phà gần 36 tỉ đồng; Công ty TNHH một thành viên giao thông Sài Gòn gần 7,8 tỉ đồng; Công ty TNHH một thành viên dịch vụ công ích Q.2 gần 2 tỉ đồng; Công ty TNHH một thành viên công viên cây xanh gần 258 triệu đồng.

Lý do thu hồi là vì các doanh nghiệp đã áp dụng mức lương tối thiểu trong giai đoạn 2011 - 2012 không đúng với quy định của UBND TP (áp dụng mức cao hơn so với quy định) làm phát sinh các khoản chênh lệch khi tính đơn giá sản phẩm công ích.

Ông Tín cho biết cũng đã giao Giám đốc Sở GTVT chỉ đạo 4 khu quản lý giao thông đô thị số 1, 2, 3, 4 tổ chức kiểm điểm các tập thể, cá nhân có liên quan đến các thiếu sót, sai phạm trong công tác đấu thầu, đặt hàng cung ứng sản phẩm dịch vụ công ích gây thất thoát, lãng phí ngân sách.

Đình Phú

>> Vụ 'lương khủng' ở doanh nghiệp công ích: Truy đóng hơn 5 tỉ đồng BHXH
>> Nhân viên dịch vụ công ích tham ô gần 300 triệu đồng
>> Bổ nhiệm 8 lãnh đạo DN công ích TP.HCM
>> Vụ lương ‘khủng’ ở DN công ích: Sẽ xử lý triệt để

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.