406 lượt doanh nghiệp nhà nước thoái vốn giai đoạn 2017 - 2020

22/08/2017 07:38 GMT+7

Văn phòng Chính phủ hôm qua (21.8) cho biết Phó thủ tướng Vương Đình Huệ vừa ký quyết định phê duyệt danh mục doanh nghiệp (DN) mà nhà nước sẽ thực hiện thoái vốn và tỷ lệ thoái vốn tối thiểu theo từng năm của DN có vốn nhà nước giai đoạn 2017 - 2020.

Đáng chú ý, trong danh sách này là Tổng công ty cảng hàng không VN (ACV) sẽ thoái vốn 2 lần. Lần đầu tiên thoái 20% tỷ lệ vốn tối thiểu vào năm 2018 và tới năm 2020 sẽ thoái tiếp 10,4%. Tổng công ty hàng không VN (Vietnam Airlines) sẽ thoái 1 lần, tối thiểu 35,16% vào năm 2019.
Tổng công ty máy động lực và máy nông nghiệp VN (thuộc Bộ Công thương) phải thoái 52,47% tỷ lệ vốn tối thiểu (so với vốn điều lệ) trong năm 2017 và tới năm 2020 DN này sẽ thoái tiếp 36% nữa.
Theo danh mục vừa được phê duyệt, tổng số lượt DN mà nhà nước sẽ thoái vốn là 406 lượt, được chia ra theo từng năm để các bộ, địa phương thực hiện thoái vốn. Cụ thể, năm 2017 phải thoái ở 135 DN, năm 2018 thoái vốn ở 181 DN, năm 2019 thoái vốn ở 62 DN và năm 2020 thoái ở 28 DN.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.