5 năm mất hơn 14.000 ha rừng

21/02/2013 02:35 GMT+7

Ngày 20.2, tại Hội nghị triển khai công tác bảo vệ rừng năm 2013, UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết trong 5 năm 2008-2012, tỉnh này bị phá, lấn chiếm mất 14.159 ha rừng.

Trong đó các công ty lâm nghiệp để mất gần 3.500 ha, các doanh nghiệp trồng cao su, trồng rừng, cải tạo rừng mất 3.840 ha... Những địa bàn được xem là điểm nóng về phá rừng là Vườn quốc gia Yók Đôn, các huyện Ea Súp, Ea Hleo, Cư Mgar… Trong năm 2012 và 2 tháng đầu năm 2013, toàn tỉnh xử lý 2.336 vụ vi phạm luật, thu giữ hơn 4.080 m3 gỗ các loại. Theo UBND tỉnh Đắk Lắk, các công ty lâm nghiệp không đủ lực lượng bảo vệ rừng, một số nơi buông lỏng, có biểu hiện tiếp tay cho lâm tặc để lấn chiếm đất rừng, khai thác gỗ trái phép...

*Ngày 20.2, UBND tỉnh Quảng Nam cho biết địa phương vẫn chưa khắc phục được tình trạng sử dụng đất sai mục đích, để đất hoang hóa, bị lấn chiếm, cho thuê, bố trí nhà ở... trái pháp luật của các nông, lâm trường quốc doanh do công tác quản lý từ trước để lại, với hơn 190 ha bị lấn chiếm. Trên địa bàn tỉnh Quảng Nam hiện có 7 đơn vị, tổ chức đang sử dụng gần 57.000 ha đất của các nông, lâm trường (ngoại trừ một số đơn vị đã sáp nhập vào Tập đoàn cao su Việt Nam).

T.N.Quyền - H.X.Huỳnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.