6 tháng xử lý gần 60.000 tỉ đồng nợ xấu

12/08/2016 07:25 GMT+7

Tại cuộc họp báo về chính sách tiền tệ chiều 11.8, đại diện Ngân hàng Nhà nước cho biết trong 6 tháng đầu năm 2016, toàn hệ thống đã xử lý được 59.710 tỉ đồng nợ xấu.

Đến cuối tháng 6, tỷ lệ nợ xấu của toàn hệ thống là 2,58%, giảm so với mức 2,78% vào tháng 5.
Tính đến ngày 29.7, tổng phương tiện thanh toán tăng 9,45%, huy động vốn tăng 9,94% (huy động bằng VND tăng 12,28%, bằng ngoại tệ giảm 6,25%) so với cuối năm 2015. Thanh khoản của tổ chức tín dụng tiếp tục được đảm bảo và có dư thừa, mặt bằng lãi suất liên ngân hàng giảm so với cuối năm trước. Tín dụng nền kinh tế tăng 8,54% so với cuối năm 2015.
Trả lời câu hỏi của báo chí liên quan đến vấn đề lãi suất, bà Nguyễn Thị Hồng, Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước cho biết từ nay đến cuối năm, Ngân hàng Nhà nước sẽ sử dụng các công cụ cố gắng ổn định lãi suất thị trường.
“Thống đốc cũng đã ban hành chỉ thị yêu cầu các tổ chức tín dụng tiết giảm các chi phí hoạt động, cân đối nguồn vốn, từ đó phấn đấu giảm lãi suất cho vay. Thực tế đã có ngân hàng giảm lãi suất cho vay”, bà Hồng nói.

tin liên quan

Nợ xấu ngân hàng tăng
Ngân hàng Nhà nước VN vừa công bố một số chỉ tiêu cơ bản các tổ chức tín dụng (TCTD), trong đó tỷ lệ nợ xấu tính đến cuối tháng 3 tăng lên 2,62% so với con số 2,55% vào tháng 12.2015.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.