93% điện thoại người Việt dùng mua từ Trung Quốc và Hàn Quốc

10/05/2019 16:40 GMT+7

Trong đó, Trung Quốc cung cấp 54% và Hàn Quốc cung cấp 39% điện thoại cho thị trường Việt Nam.

Thông tin trên vừa được Tổng cục Hải quan công bố theo số liệu xuất nhập khẩu 4 tháng đầu năm. Theo đó, trong 4 tháng, kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng điện thoại và linh kiện của Việt Nam từ Trung Quốc đạt 2,059 tỉ USD (chiếm 54% tổng kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng này của thị trường), thấp hơn cùng kỳ năm ngoái gần 20%.
Sau Trung Quốc, Hàn Quốc là thị trường nhập khẩu điện thoại và linh kiện lớn thứ 2 của Việt Nam, đạt 1,5 tỉ USD (chiếm 39% tổng kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng này). Nhập khẩu điện thoại từ Hàn Quốc cùng kỳ năm ngoái là 1,493 tỉ USD.
Cả nước chi hơn 1 tỉ USD nhập điện thoại và linh kiện trong 4 tháng đầu năm Gia Khiêm
Trong tháng 4, cả nước chi hơn 1 tỉ USD cho điện thoại và linh kiện, tăng 6,5% so với tháng 3. Tính lũy kế 4 tháng đầu năm, kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng này của cả nước đạt 3,811 tỉ USD. Nếu so cùng kỳ tháng 4.2018, kim ngạch nhập điện thoại và linh kiện của Việt Nam giảm hơn 11%.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.