Ai đứng sau thương vụ mua tòa nhà giá kỷ lục ở Hồng Kông?

03/11/2017 16:48 GMT+7

Tòa nhà chọc trời của người giàu nhất Hồng Kông, ông Lý Gia Thành, vừa được bán với giá kỷ lục 5,15 tỉ USD. Điều này cho thấy sự bùng nổ bất động sản của thành phố vẫn không có dấu hiệu chậm lại.

Theo Bloomberg, tin đồn về việc bán tòa nhà văn phòng The Center, tòa nhà cao thứ năm của Hồng Kông, đã có từ tháng trước. Tuy nhiên, cho đến ngày 1.11, Tập đoàn CK Asset Holding của ông Lý mới đưa ra lời khẳng định chính thức. Theo đó, bên mua là công ty C.H.M.T Peaceful Development Asia Property Limited của Quần đảo Virgin thuộc Anh.
Tờ South China Morning Post dẫn nguồn tin quen thuộc với giao dịch cho biết, cổ đông lớn nhất của C.H.M.T là Tập đoàn Hóa chất Trung Quốc có trụ sở tại Bắc Kinh. Giá bất động sản tòa nhà thương mại và nhà ở tại Hồng Kông thời gian qua được thúc đẩy mạnh mẽ bởi dòng tiền từ các nhà đầu tư Đại lục giàu có.
Thị trường bất động sản bùng nổ đã trở thành một vấn đề chính trị vì đã khiến chi phí nhà đất tại một trong những thành phố đắt đỏ nhất thế giới tiếp tục tăng cao. Điều này buộc một số doanh nghiệp nhỏ phải đóng cửa vì không có khả năng trả phí thuê văn phòng, trong khi đó nhiều cư dân cũng không thể mua hoặc thuê nhà ở.
Thương vụ The Center, tòa nhà cao 73 tầng ở khu trung tâm của Hồng Kông, đã vượt qua một giao dịch kỷ lục hồi đầu năm nay của Henderson Land Development Co. nhằm sở hữu miếng đất thương mại đầu tiên được chính quyền Hồng Kông bán ra trong hơn 20 năm.
Tỉ phú Lý Gia Thành, được gọi là “Superman” không chì vì sự nhạy bén trong kinh doanh, mà còn vì ông đã biến hệ thống các công ty của mình trở thành một phần trong cuộc sống của người Hồng Kông, từ các dịch vụ internet cho đến các chuỗi siêu thị. Đầu năm 2015, tỉ phú 90 tuổi cho biết ông muốn tổ chức lại các hoạt động kinh doanh để đảm bảo sự ổn định cho tương lai.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.