Ấn Độ giảm thuế thu nhập cho 20 triệu dân

02/02/2017 11:31 GMT+7

20 triệu người Ấn Độ vừa được hạ 50% thuế phải đóng nhờ chính sách mới của chính phủ.

Hãng tin CNN cho hay theo ngân sách thường niên của Ấn Độ vừa được Bộ trưởng Tài chính Ấn Độ Arun Jaitley công bố hôm 1.2, mức thuế đối với thu nhập từ 250.000 (tương đương 3.700 USD) đến 500.000 rupee (7.400 USD) được hạ từ 10% xuống 5%.
Thay đổi đồng nghĩa với việc gần 20 triệu người Ấn Độ có thu nhập trong ngưỡng này sẽ đóng thuế ít hơn một nửa. Trong khi đó, những người kiếm được dưới 250.000 rupee không phải đóng thuế thu nhập.
Dân Ấn có thu nhập lớn hơn số tiền trên cũng được hạ thuế, tiết kiệm được khoảng 12.500 rupee, tương đương 185 USD. Dù vậy, họ vẫn phải đóng thuế với mức thuế suất cao hơn nếu kiếm được trên 500.000 rupee. Đơn cử, mức thuế suất với thu nhập trên 1 triệu rupee, tương đương 14.800 USD là 30%.
Chính phủ Ấn Độ kỳ vọng động thái này sẽ thuyết phục được người dân đóng thuế. Hiện chưa đầy 2% trong số dân 1,3 tỉ người của Ấn Độ có đóng thuế thu nhập. Hạ thuế cho người thu nhập thấp, chính phủ phải tăng thuế với người thu nhập cao. Những người kiếm được từ 5 triệu rupee (tương đương 74.000 USD) đến 10 triệu rupee (tương đương 148.000 USD) sẽ phải đóng thêm 10% thuế.
Bộ trưởng Tài chính Arun Jaitley cho biết: “Chúng ta là một xã hội không tuân thủ chuyện đóng thuế. Ưu thế của tiền mặt trong nền kinh tế giúp người dân trốn thuế”.
Cuối năm ngoái, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi khởi động nỗ lực lớn để giảm sự phụ thuộc vào tiền mặt của dân chúng. Tháng 11.2016, ông đổi toàn bộ tiền giấy 500 và 1.000 rupee. Động thái này ngay lập tức vô giá trị 86% lượng tiền mặt trong lưu thông, gây ra hỗn loạn trên cả nước, tác động đến nhiều lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế và làm chậm tốc độ tăng trưởng.
Chính phủ Ấn Độ cho hay động thái trên góp phần làm giảm tham nhũng và trốn thuế. Ông Jaitley nhận định đây là “một biện pháp táo bạo, kiên quyết” khi tuyên bố về ngân sách mới. “Trong nhiều thập niên, trốn thuế với nhiều người đã trở thành một cách sống. Điều này sinh ra một nền kinh tế song song, không chính thức không thể được chấp nhận trong một xã hội toàn diện”, Bộ trưởng Tài chính Ấn Độ nói.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.