Apple chỉ tuyển thêm 6.000 nhân viên, thấp nhất từ năm 2009

28/10/2016 20:50 GMT+7

Apple vừa báo cáo về sự sụt giảm doanh thu hằng năm lần đầu tiên kể từ năm 2001. Cũng chính do nguyên nhân này, Apple đã thuê ít nhân sự hơn.

Theo hồ sơ Cơ quan liên bang thực thi luật lệ chứng khoán Mỹ (SEC) vừa công bố, Apple cho biết hiện có 116.000 nhân viên đang làm việc toàn thời gian vào năm 2016, trong khi đó, vào năm 2015 là 110.000 người.
Điều này có nghĩa là Apple chỉ tuyển thêm 6.000 nhân viên. Thực tế, đây là con số nhân sự được tuyển thêm thấp nhất của Apple kể từ sau năm 2009, khi Apple có 24.300 nhân viên, tăng 2.300 nhân viên so với năm 2008, mặc cho kinh tế vào giai đoạn đó đang bị suy thoái trầm trọng.
Hiện tổng số nhân sự của Apple phần lớn hoạt động ở bộ phận bán lẻ. Tuy Apple không nói rõ chính xác có bao nhiêu nhân viên của mình đang làm việc tại các cửa hàng của Apple, nhưng theo báo cáo lần cuối cùng thì có khoảng 46.200 nhân viên trong năm 2014 và 92.600 nhân viên vào năm 2015.
Tuy doanh thu và mức tuyển thêm nhân sự bị giảm sút, nhưng tham vọng mở rộng không gian làm việc của Apple có vẻ như không hề suy giảm. Apple đã mua thêm 826 mẫu đất và sẽ hoàn thành khuôn viên công ty mới vào năm tới, với khoảng hơn 1,2 triệu mét vuông không gian được xây dựng thêm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.