Bác bỏ đề xuất cho thuê đất để kinh doanh dịch vụ tại Hang Câu

27/07/2017 06:00 GMT+7

Ngày 26.7, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết Chủ tịch UBND tỉnh đã có ý kiến việc UBND huyện đảo Lý Sơn xin chủ trương phân lô cho các hộ gia đình cá nhân thuê đất tạm thời trong từng năm để kinh doanh dịch vụ, phục vụ khách du lịch tại khu vực Hang Câu là chưa phù hợp với chỉ đạo của UBND tỉnh và có khả năng ảnh hưởng đến cảnh quan, môi trường khu vực Hang Câu.

Ngoài ra, nơi đây cũng nằm trong khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển. Riêng việc xem xét cho hộ gia đình cá nhân thuê đất tạm thời tại khu vực bãi xỉ than để kinh doanh dịch vụ phục vụ du khách chỉ được giải quyết ngay sau khi quy hoạch H.Lý Sơn tỷ lệ 1/2.000 được phê duyệt. Khu vực Hang Câu nằm trong quần thể di tích thắng cảnh quốc gia Chùa Hang, là thắng cảnh thiên nhiên độc đáo, với những nét hoang sơ kỳ vĩ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.