Bán vé xe tết từ 10.1.2016

29/11/2015 09:23 GMT+7

Ngày 28.11, ông Thượng Thanh Hải, Phó tổng giám đốc Bến xe Miền Đông (BXMĐ) TP.HCM, cho biết bến bắt đầu bán vé xe tết từ ngày 10.1 đến hết 4.2.2016 (tức 1.12 âm lịch đến hết ngày 26.12 âm lịch) cho khách đi trong thời gian từ 24 - 28.12 âm lịch.

Ngày 28.11, ông Thượng Thanh Hải, Phó tổng giám đốc Bến xe Miền Đông (BXMĐ) TP.HCM, cho biết bến bắt đầu bán vé xe tết từ ngày 10.1 đến hết 4.2.2016 (tức 1.12 âm lịch đến hết ngày 26.12 âm lịch) cho khách đi trong thời gian từ 24 - 28.12 âm lịch.

Vất vả mua vé xe Tết 2015 tại Bến xe Miền Đông - Ảnh: Diệp Đức MinhVất vả mua vé xe Tết 2015 tại Bến xe Miền Đông - Ảnh: Diệp Đức Minh
Bến xe đã yêu cầu các doanh nghiệp vận tải xây dựng kế hoạch bán vé trước, tăng cường phương tiện, biểu đồ chạy xe dịp tết và gửi về hai đầu bến trước ngày 15.1.2016. Các doanh nghiệp khi bán vé trước không được để tình trạng khách xếp hàng chờ đợi lâu và kéo dài trong nhiều ngày, không được bán vé vượt quá năng lực phương tiện của doanh nghiệp, phải có xe dự phòng để thay thế các xe bị sự cố đột xuất, đồng thời phải báo cho bến biết để hỗ trợ điều động phương tiện (nếu cần). Không được bán nhiều tài cùng có giờ xuất bến trên một tuyến đường, đồng thời phải đảm bảo thời gian giãn cách giữa các nốt (tài) tối thiểu là 15 phút (trừ các tuyến đường thuộc khu vực Vũng Tàu). Khuyến khích các doanh nghiệp tổ chức bán vé cho hành khách qua mạng...
Giá vé xe tết năm nay, theo BXMĐ, sẽ áp dụng các mức phụ thu theo tuyến và theo từng thời điểm. Cụ thể, các tuyến từ Huế trở ra các tỉnh phía bắc phụ thu không quá 20% từ ngày 12 - 16.12 âm lịch; không quá 40% từ 17 - 19.12 âm lịch và mùng 1 đến hết mùng 3 tết; 60% từ 20 - 29.12 âm lịch. Các tuyến từ Phú Yên đến Quảng Nam, Đà Nẵng và các tuyến thuộc tỉnh Gia Lai, Kon Tum phụ thu không quá 20% từ 12 - 16.12 âm lịch; không quá 40% từ 17 - 20.12 âm lịch và từ mùng 1 đến hết mùng 3 tết; không quá 60% từ 21 - 29.12 âm lịch.
Các tuyến thuộc tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận và tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng phụ thu không quá 20% từ 15 - 19.12 âm lịch; không quá 40% từ 20 - 23.12 âm lịch và từ mùng 1 đến hết mùng 4 tết; 60% từ ngày 24 - 29.12 âm lịch. Các tuyến thuộc tỉnh Bình Thuận phụ thu không quá 20% từ 20 - 23.12 âm lịch và từ mùng 1 đến hết mùng 4 tết; không quá 60% từ 24 - 29.12 âm lịch. Các tuyến thuộc Bà Rịa-Vũng Tàu phụ thu không quá 40% từ 26.12 âm lịch đến hết mùng 7 tết. Các tuyến thuộc Bình Phước phụ thu không quá 40% từ 26.12 âm lịch đến hết mùng 6 tết. Các tuyến thuộc Đồng Nai, Bình Dương phụ thu không quá 40% từ 26.12 âm lịch đến hết mùng 6 tết.
Theo đại diện Công ty CP vận tải Phương Trang, khoảng 1-2 tuần nữa công ty mới công bố kế hoạch bán vé Tết Nguyên đán 2016. Đối với Tết dương lịch, Lễ hội Hoa Đà Lạt, xe khách Phương Trang không tăng giá vé. Các hãng xe khác cho biết đến nay chưa công bố kế hoạch bán vé tết.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.