Bắt nóng vụ vận chuyển hàng lậu số lượng lớn

28/02/2014 10:15 GMT+7

(TNO) Sáng 28.2, thiếu tá Trần Tuấn Anh, Đồn trưởng đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị), cho hay sau một thời gian bám địa bàn, các trinh sát đơn vị đã bắt giữ 2 xe ô tô vận chuyển hàng lậu với số lượng lớn.

(TNO) Sáng 28.2, thiếu tá Trần Tuấn Anh, Đồn trưởng đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị), cho hay sau một thời gian bám địa bàn, các trinh sát đơn vị đã bắt giữ 2 xe ô tô vận chuyển hàng lậu với số lượng lớn.

Bắt nóng vụ vận chuyển hàng lậu lớn11
Lực lượng chức năng kiểm đếm số hàng lậu có trên 2 xe ô tô

Cụ thể, lúc 17 giờ chiều 27.2, tại một vị trí bên hông cầu Rào Quán (huyện Hướng Hóa, Quảng Trị), khoảng 30 cán bộ, chiến sĩ của đồn đã phát hiện, truy đuổi và dừng 2 xe ô tô BKS 74B-002.27 và 74B-001.77.

Lập tức, hai tài xế đã nhanh chân bỏ trốn, hiện trường chỉ còn hai cửu vạn đi xe máy hộ tống là Nguyễn Trường Hạ (trú TP.Đông Hà) và Nguyễn Lương Thành (trú thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa).

Khám xét trên 2 xe (đã được gia cố nhiều hầm hốc để chứa hàng lậu), lực lượng chức năng phát hiện 650 cây thuốc lá, 140 két bia, 3 lò vi sóng, 84 chai rượu ngoại và 50 nồi cơm điện.

Tại cơ quan điều tra, các cửu vạn khai nhận để qua mắt lực lượng kiểm soát cổng B Tân Hợp (án ngữ trên Quốc lộ 9, thuộc H.Hướng Hóa), các chủ hàng đã thuê người gùi cõng băng rừng sau đó tập kết hàng tại đường núi khu vực cầu Rào Quán, phía ngoài khu kinh tế thương mại đặc biệt Lao Bảo rồi đưa lên xe ô tô để về xuôi.

Tin, ảnh: Nguyễn Phúc

>> Lo ngại hàng lậu ‘sống khỏe’ khi tăng thuế tiêu thụ đặc biệt
>> Hải quan phải biết rõ hàng lậu
>> Đã xác định số lượng hàng lậu trên tàu BIENDONG FREIGHTER
>> Kiến nghị rút ngắn thời hạn xuất trình giấy tờ để chống hợp thức hóa hàng lậu
>> Nhiều hàng lậu từ các tỉnh biên giới Tây Nam tuồn về TP.HCM

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.